Điện Biên kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân nhũng nhiễu doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nhũng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao tặng chứng nhận và hoa vinh danh 12 doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao tặng chứng nhận và hoa vinh danh 12 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sáng 13/10, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại đây, địa phương đã trao chứng nhận, tặng hoa và vinh danh 12 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây là những đơn vị tiêu biểu, có đóng góp đặc biệt trong thực hiện an sinh xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng phát biểu ghi nhận, biểu dương các doanh nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng phát biểu ghi nhận, biểu dương các doanh nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên – Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh thời gian qua. Đồng thời cam kết: Cấp ủy, chính quyền các cấp của Điện Biên sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh khi triển khai, thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Để làm được điều đó, ông Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp; sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án trên địa bàn. Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển lớn mạnh cả về số lượng và quy mô.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự buổi gặp mặt.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự buổi gặp mặt.

UBND tỉnh và cấp huyện thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ xử lý những phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, chậm thực hiện nhiệm vụ, gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp, làm kìm hãm sự phát triển, nguồn lực thu hút đầu tư của tỉnh vì lợi ích cá nhân.

Ông Thắng cũng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để địa phương chủ động giải pháp tháo gỡ. Ngoài ra, cần đổi mới nâng cao trình độ, năng lực để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh cả về chiều rộng và chiều sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Lê Thành Đô cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Lê Thành Đô cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động.

Còn theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thì để khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo các cấp, ngành quyết liệt, sát sao tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng. Trong đó, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thu hút đầu tư; tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết…

Tính đến ngày 15/9, Điện Biên có hơn 1.300 doanh nghiệp, với trên 30.300 tỷ đồng vốn điều lệ; 551 chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh đăng ký. Trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ… Thống kê 9 tháng đầu năm, địa phương này đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, với tổng số vốn gần 7.652 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.