Điện Biên hướng tới 1,6 triệu lượt khách với doanh thu du lịch gần 3.000 tỷ đồng

GD&TĐ - Điện Biên phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu năm 2026 đón 1,6 triệu lượt khách và doanh thu gần 3.000 tỷ đồng.

Điện Biên phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Điện Biên phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngày 15/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) mà còn xác lập mục tiêu, giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên cho biết, năm 2025 được đánh giá là một năm thành công toàn diện của ngành khi hoàn thành và vượt trên 97,23% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

nem-con-db.jpg
Năm 2025, Điện Biên tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa - du lịch - thể thao quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị - lịch sử sâu sắc.

Điểm sáng nổi bật là sự bứt phá mạnh mẽ của ngành Du lịch. Toàn tỉnh đã đón trên 1,45 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 2.645 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả này là “trái ngọt” từ việc tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa - du lịch - thể thao quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị - lịch sử sâu sắc như: Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII; Festival “Tinh hoa Tây Bắc”; Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX… góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

tran-hai-ha-1.jpg
Ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, ngành VHTT&DL Điện Biên đặt mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là trên 10.000 lượt; tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt trên 2.880 tỷ đồng, nâng thời gian lưu trú bình quân của du khách lên khoảng 3 ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Điện Biên sẽ đăng cai và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao quy mô quốc gia như: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc năm 2026; Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 30; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII; Giải Marathon Báo Tiền Phong năm 2026; cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống du lịch thông minh, tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

vh-dien-bien-2.jpg
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên biểu dương những nỗ lực của toàn ngành trong bối cảnh còn nhiều khó khăn; đồng thời yêu cầu ngành VHTT&DL tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tập trung chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

vh-dien-bien-1.jpg
Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 4 tính từ bên phải) và ông Trần Hải Hà (thứ 4 tính từ bên trái) trao Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 3 cá nhân thuộc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân; Sở VHTT&DL tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ