Sự kiện khẳng định thành công của chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức quy mô, an toàn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với Nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế.
Lễ hội do tỉnh Điện Biên đăng cai, với sự tham gia của các đoàn đến từ tỉnh Điện Biên, Lai Châu; tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào); huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Trong ba ngày (từ 19 đến 21/12), lễ hội đã tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX là sự kiện văn hóa, đối ngoại tiêu biểu của khu vực biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, tăng cường hiểu biết, tin cậy và giao lưu Nhân dân giữa ba nước.
Thông qua các hoạt động phong phú, Lễ hội không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng biên mà còn góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội còn ghi dấu ấn với các môn thi đấu thể thao truyền thống và hiện đại. Ban Tổ chức đã trao 34 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu thuộc nhiều môn thể thao. Kết quả, Đoàn tỉnh Điện Biên giành giải Nhất toàn đoàn; Đoàn tỉnh Lai Châu giành giải Nhì; hai Đoàn tỉnh Phông Sa Lỳ và huyện Giang Thành đồng giải Ba.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức trao và tiếp nhận cờ đăng cai Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ X, năm 2026 cho huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), thể hiện sự chuyển giao trách nhiệm và quyết tâm tiếp nối, phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ hội.
Lễ hội khép lại nhưng những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết và hữu nghị được vun đắp sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.