Điện Biên: Giải bài toán thiếu giáo viên

GD&TĐ - Năm học 2018 - 2019, ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên có 15.956 biên chế giáo viên vẫn còn thiếu khoảng 1.500 giáo viên ở các bộ môn theo định biên nhân sự. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành GD-ĐT cho rằng: Vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác giáo dục, không để học sinh thất học.

Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên
Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết: Năm nay, định mức giáo viên thì không thay đổi; số học sinh tăng lên, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đòi hỏi cao lên, số lượng giáo viên hụt đi. “Đầu năm học, tôi phải tuyên bố rằng: Trong bất cứ điều kiện nào, hình thức nào cũng không được để cháu nào thất học” - ông Kiên chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Kiên cho biết, quyết tâm là vậy chứ còn thực ra bản thân ông cũng không khỏi lo lắng. Bởi, thực tế tỉnh Điện Biên hiện còn thiếu khoảng 1.500 biên chế giáo viên ở các cấp học, bậc học. Trong đó, thiếu khoảng 950 giáo viên mầm non.

Cũng theo ông Kiên, mâu thuẫn giữa điều kiện thực tế và nhu cầu xã hội đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với ngành Giáo dục Điện Biên. Theo lý giải của ông Kiên thì giáo viên ở vùng thấp hiện đang thừa, còn ở vùng cao lại rất thiếu nhưng không thể điều chuyển công tác được? Ngành cũng đang tính đến việc tổ chức cho giáo viên biệt phái. Đây được xem như giải pháp tình thế bởi trước mắt sẽ giải quyết được số giáo viên hiện đang thừa ở những vùng thuận lợi; đồng thời sắp xếp được phần nào bộ phận giáo viên đến công tác tại những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi còn đang thiếu. Vấn đề quan trọng hơn cả, đó là việc giảm tải cho số giáo viên đang chịu áp lực về tăng giờ dạy.

Xung quanh vấn đề tuyển dụng giáo viên, ông Kiên cũng cho biết thêm, đó là việc ngành Giáo dục Điện Biên gặp khó bởi hầu hết các ứng viên tham gia tuyển dụng đều không đạt các yêu cầu về chất lượng. Đơn cử như năm học 2017 - 2018, chỉ tiêu cần tuyển đối với giáo viên Tiếng Anh là 54, nhưng thực tế chỉ tuyển dụng được 27 giáo viên. Hầu hết các ứng viên không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Còn đối với giáo viên tiếng Trung Quốc, ngành Giáo dục đang thiếu 5 chỉ tiêu. Mặc dù đã “trải chiếu hoa” nhưng cũng chẳng thể tuyển dụng được.

Theo quan điểm của đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Điện Biên thì việc tuyển mới đối với giáo viên từ năm học 2018 - 2019 sẽ có những cam kết khi tuyển. Khi dự tuyển, tất cả các ứng viên đều phải có bản cam kết. Sau khi thi tuyển, ứng viên nào đỗ thì chỉ được công tác ở vùng mà mình đăng kí với thời gian cống hiến tối thiểu là 5 năm. Ngành sẽ có những ưu đãi hợp lý để giáo viên gắn bó lâu dài. Còn đối với những sinh viên cử tuyển khi ra trường, ngoài cam kết, cần đảm bảo cả vấn đề về chất lượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Klopp úp mở tái xuất

HLV Klopp úp mở tái xuất

GD&TĐ - HLV Jurgen Klopp lần đầu để ngỏ khả năng trở lại cầm quân trong bối cảnh ông được liên hệ với 2 bến đỗ lớn là Real Madrid và đội tuyển Đức.

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

Khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026

GD&TĐ - Sáng 24/3, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

18 căn “biệt thự y tế” tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tiên phong cho mô hình kết hợp điều trị - phục hồi - nghỉ dưỡng - chăm sóc gia đình tại Việt Nam.

Bên trong 'biệt thự y tế' đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 có gì?

GD&TĐ - Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình “biệt thự y tế” kết hợp điều trị - phục hồi - nghỉ dưỡng - chăm sóc gia đình được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2. Với 18 căn biệt thự riêng biệt nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, mô hình này mang đến không gian chăm sóc chuẩn y khoa kết hợp nghỉ dưỡng 5 sao, nơi người bệnh vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa tận hưởng hành trình hồi phục riêng tư, thoải mái bên gia đình.