Diễn biến đáng chú ý từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Rostec

GD&TĐ - Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga phải giải quyết các vấn đề tồn đọng nhằm đáp ứng nhu cầu quân đội.

Diễn biến đáng chú ý từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Rostec

Theo thông báo mới nhất, Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec đã quyết định chuyển một số tài sản của nhà máy sản xuất xe tăng Uralvagonzavod (UVZ) nổi tiếng cho Tekhmash, điều này đã được công bố trên kênh Telegram của đơn vị.

Cần lưu ý rằng UVZ và Tekhmash đều là thành viên của Rostec. Chúng ta đang nói về việc chuyển giao trong tương lai gần các cơ sở tham gia sản xuất pháo, đó là Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik, Uraltransmash và nhà máy số 9.

Nhà máy số 9 đang sản xuất lựu pháo D-30A, pháo 2A46 cho xe tăng T-72 và T-90.

Trong khi đó Uraltransmash sản xuất pháo tự hành Msta-S, còn Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik là nhà phát triển các hệ thống pháo và súng cối (2B11, 2S12 Sani, module chiến đấu không người lái AU-220M Baikal, hệ thống vũ khí nhỏ cho tàu hải quân và các sản phẩm khác).

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Proryv đang được sản xuất tại nhà máy Uralvagonzavod.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Proryv đang được sản xuất tại nhà máy Uralvagonzavod.

Những thay đổi nói trên sẽ không ảnh hưởng đến nhân sự nhưng điều này theo kỳ vọng sẽ gây tác động thuận lợi đến quy trình công nghệ, đồng thời góp phần làm tăng sản lượng.

Tập đoàn công nghệ nhà nước muốn tối ưu hóa năng lực hiện có bằng cách hợp nhất các yếu tố riêng lẻ. Vì vậy Tekhmash sẽ tập trung vào các hệ thống pháo binh, trong khi UVZ chú trọng sản xuất xe tăng - hoạt động chính của đơn vị.

"Một hệ thống phát triển thống nhất sẽ trở thành hình mẫu cho sự tương tác của các nhà sản xuất trong tương lai", thông cáo của Tập đoàn Rostec nói rõ.

Với động thái trên, trọng tâm phát triển của công nghiệp quốc phòng Nga trong tương lai được xác định là các tổ hợp vũ khí mặt đất, điều này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế từ chiến trường Ukraine.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.