Điện Biên: 2 ngày “đánh” thành công 2 chuyên án ma túy

Điện Biên: 2 ngày “đánh” thành công 2 chuyên án ma túy

Thượng tá Phạm Huy Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, trong hai ngày liên tiếp (12-13/5) đơn vị này đã triệt phá thành công hai chuyên án liên quan đến ma túy.

Khoảng 13 giờ ngày 13/5, lực lượng phòng chống ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Công an xã Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông) triệt phá thành công chuyên án 520-D, bắt quả tang đối tượng Phá A Dơ (SN 1966), trú tại bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 52 tép heroin và 220.000đ.

Theo Thượng tá Phạm Huy Toàn, trước đó, hồi 12 giờ 45 phút ngày 12/5, tại khu vực xã Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Điện Biên Đông phối hợp với Công an xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông tổ chức triệt phá thành công chuyên án 520-C, bắt quả tang Hạng A Chía (SN 1993), trú tại bản Háng Sông Dưới - xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 100g chất bột màu trắng (nghi là heroin) và 1 điện thoại di động.

Điện Biên: 2 ngày “đánh” thành công 2 chuyên án ma túy ảnh 1
Hạng A Chía cùng tang vật tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, Hạng A Chía khai nhận số chất bột màu trắng nói trên là heroin, Chía mua về để chia nhỏ, bán lẻ kiếm lời. Khi Chía đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

“Quá trình đấu tranh với Hạng A Chía hết sức khó khăn vì đối tượng này hoạt động rất tinh vi. Trong suốt thời gian dài mật phục, Chía thường cho người khác đứng ra giao dịch và trao đổi thông tin nên rất khó khăn để xác định. Chỉ đến khi chính thức giao dịch, đối tượng này mới chịu lộ diện. Quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt khiến một số cán bộ, chiến sỹ trong lúc khống chế đối tượng đã bị rơi ngã xuống vực sâu. Tuy nhiên, do chủ động các phương án vây bắt nên chúng tôi đã bảo toàn lực lượng”, Thượng tá Phạm Huy Toàn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...