Điện Biên: 2 học sinh bị đuối nước thương tâm khi đi vớt rêu đá dưới sông Mã

GD&TĐ - Một nhóm gồm 5 học sinh tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã tranh thủ ngày nghỉ rủ nhau ra sông Mã vớt rêu đá về nấu ăn. Do nước sông sâu, 2 trong số 5 em bị đuối nước thương tâm.

Đoạn sông Mã nơi 2 học sinh gặp nạn.
Đoạn sông Mã nơi 2 học sinh gặp nạn.

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông xác nhận thông tin trên. Ông Thắng cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 12/3, thời điểm học sinh được nghỉ học và đang ở nhà với gia đình.

Vào khoảng hơn 14 giờ, một nhóm gồm 5 em nhỏ đã ra sông Mã, khu vực cầu Huổi Men, địa phận bản Mường Luân 1, xã Mường Luân lấy rêu.

Trong lúc lấy rêu, em Lường Thị Loan (Sn 2009) đã không may trượt chân, ngã xuống dòng nước sâu. Thấy Loan gặp nạn, ngay lập tức Lò Thị Ngọc Hà (Sn 2010, học sinh lớp 6A) đã lao xuống dòng nước sâu để giải cứu nhưng không may cả 2 đều bị chìm dưới nước.

Thấy sự việc xảy ra bất ngờ, 3 em nhỏ còn lại vội vã hô hoán và tìm người lớn cứu vớt. Tuy nhiên, do khu vực sông sâu, vắng người nên 2 em đã thiệt mạng. Cả 2 nạn nhân đều đang theo học tại trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân, xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông).

Sau sự việc, chính quyền xã Mường Luân đã huy động đông đảo nhân dân trên địa bàn tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày chính quyền xã đã tìm thấy thi thể cả 2 em nhỏ, bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự việc không may đã xảy ra. Ngày thứ 6 các cháu chỉ phải học buổi sáng, cuối buổi sáng các cháu được gia đình đến đón về nhà chứ không phải là trên đường từ trường về nhà các cháu  xuống suối tắm. Hàng năm, chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã tập trung tuyên truyền để các bậc phụ huynh nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, ở một số nơi, người dân vẫn hết sức chủ quan nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”, ông Nguyễn Tiến Thắng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.