Điện Biên: Một lao động tại mỏ chì thiệt mạng vì quặng rơi vào đầu

GD&TĐ - Một lao động làm việc tại mỏ chì thuộc bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vừa bị thiệt mạng do quặng rơi. Điểm mỏ trên do Công ty TNHH Hiệp Thành khai thác.

Hình minh họa
Hình minh họa

Nạn nhân được xác định là anh Lò Văn Điếng (SN 1998). Chính quyền huyện Điện Biên Đông cho biết, khoảng 16 giờ ngày 5/3, khi đang lao động tại mỏ chì ở bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, anh Lò Văn Điếng bị đá quặng rơi vào vùng đầu, gây chấn thương nghiêm trọng.

Dù nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Điện Biên Đông đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Một nguồn tin cho biết, Công ty TNHH Hiệp Thành tỉnh Điện Biên có địa chỉ tại Phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ là đơn vị đang trực tiếp khai thác mỏ chì nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.