Điểm trúng tuyển Ngành Y khoa của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là 25 điểm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 15/9, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. 

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Theo đó điểm chuẩn trúng tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất thuộc về ngành Y khoa 25 điểm.

Kế đến là ngành dược học 21 điểm, nhóm ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm trúng tuyển là 19 điểm.

Các ngành còn lại dao động từ 15 - 18 điểm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức khác là xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển theo điểm của kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội.

Điểm trúng tuyển từng ngành, từng phương thức cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và các phương thức

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và các phương thức

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lưu ý từ ngày 16/9-30/9, thí sinh phải xác nhận trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Nếu thí sinh không xác nhận coi như từ chối cơ hội trúng tuyển của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.