Điểm sáng an toàn giao thông trong học đường

GD&TĐ - Những năm qua, ngoài việc thi đua dạy tốt học tốt, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ và Nghị quyết 32 của Chính phủ.

Điểm sáng an toàn giao thông trong học đường

Vì vậy chưa có trường hợp nào là giáo viên, học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông hoặc để tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đưa an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua Trường THCS Mỹ Châu nằm cạnh QL1A và đường bê tông liên xã chạy qua khu vực. Hàng ngày có gần 1.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh đến trường cùng hàng trăm lượt phương tiện giao thông các loại qua lại trên các tuyến đường này.

Đây là những điều kiện dễ xảy ra tai nạn giao thông nếu không chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông.

Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong giáo viên, học sinh nên tình hình trật tự an toàn giao thông ở Trường THCS Mỹ Châu trong những năm gần đây đã đi vào nền nếp, đặc biệt không có trường hợp nào cán bộ, giáo viên và học sinh của trường vi phạm. Hàng năm nhà trường được các cơ quan chức năng ở huyện đánh giá là một trong những trường thực hiện tốt công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông trong học đường.

Thầy Nguyễn Văn Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Châu cho biết: Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cho nên hàng năm vào đầu và giữa năm học, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch thông qua Phòng GD&ĐT huyện hoặc Ban chấp hành xã Đoàn cùng phối hợp với CSGT Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.

Đồng thời tổ chức cho học sinh đăng ký rèn luyện nhiều nội dung, trong đó có cam kết không vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua đối với giáo viên và học sinh.

Ngoài các tiết học về an toàn giao thông được đưa vào giảng dạy trong môn học Giáo dục công dân theo chương trình do Bộ quy định, nhà trường còn có nhiều hình thức tổ chức giáo dục và tuyên truyền giảng dạy về pháp luật an toàn giao thông cho học sinh như thi tìm hiểu, xây dựng tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa, diễn đàn tuổi trẻ học đường với công tác an toàn giao thông, hái hoa dân chủ, đố vui để học có nội dung giáo dục an toàn giao thông sâu sắc và bổ ích.

Qua đó giáo dục cho học sinh chấp hành đúng luật giao thông mỗi khi các em tham gia giao thông, đồng thời tuyên truyền cho mọi người xung quanh có ý thức chấp hành tốt Luật An toàn giao thông.

Khơi dậy sự tự giác, chủ động của HS Cùng với các hoạt động, đội Cờ đỏ do các em học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, năng nổ trong các hoạt động tập thể do nhà trường phân công phụ trách cũng phát huy tác dụng tốt.

Hàng ngày, vào đầu giờ học và lúc tan học, đội này có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường bằng cách hướng dẫn cho các học sinh khác và phụ huynh không tụ tập trước cổng trường hoặc để xe ngoài đường làm cản trở giao thông.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra do đội Cờ đỏ cung cấp, vào buổi chào cờ đầu tuần nhà trường kịp thời tuyên dương, khen thưởng những học sinh chấp hành tốt về an toàn giao thông, đồng thời nhắc nhở các em học sinh vi phạm.

Từ việc làm này đã khuyến khích các em học sinh phát huy những ưu điểm và nhanh chóng khắc phục vi phạm. Mô hình này được đánh giá có hiệu quả tích cực, không những góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn tạo nên nếp sống văn minh trong học sinh và phụ huynh.

Bên cạnh những kết quả tốt trong giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong công tác giảng dạy nhà trường cũng gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Số lượng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm sau đạt kết quả cao hơn năm trước, cụ thể năm học 2012 - 2013, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 23 em, cấp huyện 52 em, năm học 2013 - 2014, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 27 em, cấp huyện 70 em, học kỳ I năm 2014 - 2015 có 1 em được chọn thi môn Tiếng Anh cấp quốc gia.

Về thể dục thể thao nhất là bóng đá và bóng chuyền nhà trường luôn nằm trong tốp đầu do ngành Giáo dục huyện tổ chức. Nhiều năm liền được công đoàn cấp trên công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh. Liên đội nhà trường hàng chục năm liền đạt liên đội giỏi cấp huyện.

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI, kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, bắt đầu từ 3/4/2015 đến ngày 28/8/2015, báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Vụ Thi đua Khen thưởng, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) mở chuyên mục "Gương sáng, việc hay ngành Giáo dục".

Chuyên mục nhằm giới thiệu, tôn vinh các tấm gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên; những điển hình tiên tiến xuất sắc tại các cơ sở giáo dục... 
 
Sau khi đăng tải trên các ấn phẩm của báo Giáo dục và Thời đại, những tấm gương, những bài báo xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn vào tuyển tập sách do báo Giáo dục và Thời đại phát hành. Ban Biên tập mong muốn nhận được bài viết của các nhà báo, cộng tác viên cùng đông đảo bạn đọc. 
 
Bài, ảnh tham gia chuyên mục xin gửi về địa chỉ: thiduayeunuoc@gmail.com; hoặc: Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.