Điểm mặt 5 ứng viên vô địch bóng đá nam SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quy định mới của Ban tổ chức SEA Games 32 khiến cuộc đua giành chức vô địch môn bóng đá nam tháng 5 tới khó đoán hơn bao giờ hết.

Trung vệ Elkan Baggott (U22 Indonesia) đang khoác áo Cheltenham Town.
Trung vệ Elkan Baggott (U22 Indonesia) đang khoác áo Cheltenham Town.

Việc Ban tổ chức SEA Games 32 áp dụng quy định các cầu thủ tham dự môn bóng đá nam nằm trong độ tuổi dưới 22 (U22), sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau và sự xuất hiện của nhiều huấn luyện viên mới đã khiến cho cuộc đua giành chức vô địch vào tháng 5 tới khó đoán hơn.

U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại Qatar để tham dự U23 Doha Cup 2023, giải đấu đầu tiên của ông Troussier với tư cách huấn luyện viên trưởng các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vậy nên, U23 Doha Cup không đơn thuần là giải giao hữu, mà nó thực sự mang nhiều ý nghĩa cho U22 Việt Nam.

Nó không chỉ là cơ hội để ông Troussier trình làng mà còn là nơi để bóng đá Việt Nam thực hiện toan tính về chuyên môn cho những chiến dịch từ SEA Games đến World Cup.

Với bóng đá Việt Nam, SEA Games vẫn luôn là sân chơi rất quan trọng và sẽ là thảm họa nếu chiến lược gia người Pháp và các học trò trắng tay trên đất Campuchia. Doha Cup là nơi để huấn luyện viên Troussier nắm bắt rõ hơn về học trò, xây dựng lối chơi phù hợp và tìm kiếm bộ khung tốt nhất cho U22 Việt Nam. Những trận đấu cọ xát với các đối thủ đa dạng, mạnh hơn sẽ là những trải nghiệm cần thiết cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam.

Việc không sử dụng cầu thủ quá tuổi là một thử thách lớn với ông Troussier. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, việc không sử dụng cầu thủ quá tuổi cũng là cơ hội với U22 Việt Nam, khi các cầu thủ trẻ sẽ được thi đấu và thể hiện bản thân nhiều hơn.

Trong hơn 1 năm qua, lứa cầu thủ của Khuất Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào, Quốc Việt... đã tham dự nhiều giải đấu khu vực và châu lục như giải U19 Đông Nam Á, U23 Châu Á... Nhìn chung, họ có sự tự tin và chuyên môn tiến bộ qua mỗi giải đấu.

Đồng thời, lứa cầu thủ dự SEA Games 32 còn có những học trò từng gắn bó với ông Troussier ở Trung tâm PVF hay U19 vốn khá am hiểu về triết lý và phong cách huấn luyện của nhà cầm quân người Pháp này.

Huấn luyện viên Troussier luôn ấp ủ giấc mơ World Cup cùng bóng đá Việt Nam và ông cho biết, ông đến đây để làm việc đó. Thế nên, trên cương vị huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, SEA Games 32 được xem là bài kiểm tra đầu tiên của ông Troussier trước khi hướng đến những mục tiêu xa hơn, cao hơn.

U22 Việt Nam tập luyện tại Qatar.

U22 Việt Nam tập luyện tại Qatar.

U22 Thái Lan

Bóng đá Thái Lan đang có rất nhiều thay đổi sau một giai đoạn khó khăn, thậm chí có thể coi là khủng hoảng. Trong đó, huấn luyện viên Issara Sritaro được trao quyền dẫn dắt U22 Thái Lan với những trọng trách giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 và xa hơn là VCK U23 châu Á 2024, Olympic Paris.

Issara Sritaro từng là trợ lý của huấn luyện viên Akira Nishino ở đội tuyển Thái Lan, và cũng từng dẫn dắt các đội trẻ quốc gia, trong đó có U19 Thái Lan.

U22 Thái Lan dưới thời Issara Sritaro đã tiến hành sàng lọc lực lượng từ cuối năm 2022. Danh sách tuyển chọn lên đến 100 cầu thủ và giờ đây, những cầu thủ được cho là tốt nhất cũng đến Qatar tham dự U23 Doha Cup 2023.

Đa số các cầu thủ U22 Thái Lan đến Campuchia đều là những ngôi sao đã được kiểm chứng tài năng. Hầu hết họ đều đang chơi ở giải vô địch quốc gia hàng đầu Thái Lan là Thai League. Kinh nghiệm thi đấu của họ tốt hơn U22 Việt Nam, những người ít được sử dụng ở các câu lạc bộ V-League.

Trong đó có thể kể đến trung vệ Jonathan Khemdee (Ratchaburi FC), Chanapat Buaphan (BG Pathum United), tiền vệ William Weider, Benjamin Davis (Port FC), Irfan Doroe (Buriram United), Channarong Phromsikaew (Chonburi FC), Chaipiphat Suphan (Praiense SC, Bồ Đào Nha); tiền đạo Teerasak (Port FC) và Patrick Gustavsson (BG Pathum United).

Ngoài ra, ông Sritharo còn có Suphanat eanta, tiền đạo được xem là thần đồng bóng đá Thái Lan, chân sút đang có tên trong danh sách câu lạc bộ nước Đức Ausburg là Achitaphon Kirirom.

Sau thất bại trong trận chung kết SEA Games 31, thua U23 Việt Nam 0-1, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã giao nhiệm vụ cho thầy trò huấn luyện viên Issara Sritaro phải giành huy chương vàng SEA Games 32. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với U22 Thái Lan là ông Sritharo có thể triệu tập tất cả những cầu thủ tốt nhất để tới Campuchia hay không.

Các câu lạc bộ Thai League lúc này không đáp ứng yêu cầu để giải đấu kết thúc sớm, nhường quân cho đội tuyển U22 quốc gia dự SEA Games 32. Vậy nên, lực lượng của U22 Thái Lan đang là ẩn số trong nỗ lực tìm hiểu của các đối thủ.

Tiền đạo U22 Thái Lan, Suphanat Mueanta.

Tiền đạo U22 Thái Lan, Suphanat Mueanta.

U22 Malaysia

Liên đoàn bóng đá Malaysia đã thông báo danh sách 26 cầu thủ tham dự giải đấu giao hữu ở Singapore, đồng thời hướng tới SEA Games 32. Trong danh sách này có 4 tuyển thủ Malaysia từng tham dự AFF Cup 2022 là Mukhairi Ajmal, Ruventhiran, Haqimi Azim và Azam Azmi Murad. Trong đó, Azam Azmi là người đã có va chạm với hậu vệ Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam, dẫn đến việc anh này bị thẻ đỏ, trong trận Malaysia thua đậm tuyển Việt Nam 0-3 trên sân Mỹ Đình.

Tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, U22 Malaysia chỉ về đích thứ 4 và không giành được huy chương. Sau đó, bóng đá Malaysia đã tiến hành cải tổ và trao trách nhiệm dẫn dắt đội U22 quốc gia vào tay huấn luyện viên Elavarasan, thay thế huấn luyện viên người Úc, ông Brad Maloney.

Ngoài SEA Games 32, lực lượng U22 Malaysia hiện nay cũng hướng đến các giải đấu lớn khác, dành cho lứa U22, gồm vòng loại giải U23 châu Á năm 2024, diễn ra vào tháng 9, và Asian Games tại Hàng Châu (Trung Quốc), từ ngày 23/9 - 8/10.

“Bây giờ với ban huấn luyện mới, chúng tôi muốn có thành tích tốt hơn, ít nhất là vào đến trận chung kết SEA Games 32, từ đó mới có thể nghĩ đến bước đi tiếp theo. U22 Malaysia nên có những mục tiêu nhất định để các cầu thủ và huấn luyện viên có động lực”, huấn luyện viên Elavarasan cho biết trong một cuộc họp báo gần đây.

Ngoài việc đặt ra mục tiêu rõ ràng, huấn luyện viên Elavarasan đang hy vọng vào sự hợp tác của các câu lạc bộ Super League sẽ giúp ông có điều kiện tập hợp những cầu thủ tốt nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu có thành tích cao tại SEA Games 32.

Huấn luyện viên Keisuke Honda tập luyện cùng đội tuyển U22 Campuchia.

Huấn luyện viên Keisuke Honda tập luyện cùng đội tuyển U22 Campuchia.

U22 Indonesia

Sau thất bại ở kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá Indonesia đặt quyết tâm làm nên chuyện với lứa cầu thủ tài năng tại SEA Games 32. Dẫn dắt U22 Indonesia dự kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á tới đây không phải huấn luyện viên danh tiếng Shin Tae Yong mà là ông Indra Sjafri.

Huấn luyện viên Sjafri là người có rất nhiều kinh nghiệm đào tạo trẻ, khi từng giúp U19, U22 Indonesia vô địch Đông Nam Á, đồng thời ông cũng đưa U23 Indonesia vào chung kết SEA Games 2019 nhưng sau đó đội đã thua U23 Việt Nam 0 - 3 tại Philippines.

Thuận lợi lớn cho huấn luyện viên Sjafri là các câu lạc bộ trong nước luôn ủng hộ kế hoạch của U22 quốc gia. Từ đầu năm 2023 đến nay, U22 Indonesia đã nhiều lần tập trung ngắn hạn để “đãi cát tìm người” từ nhóm cầu thủ dự bị, ít được đá chính ở câu lạc bộ.

Ngoài nhóm này, ông Sjafri đã định hình bộ khung U22 Indonesia với những cầu thủ đang đá chính ở giải vô địch quốc gia.

Hiện U22 Indonesia vẫn đang tính toán với ba trường hợp thi đấu nước ngoài là Marselino Ferdinand (KMSK Deinze, hạng 2 Bỉ), hậu vệ Pratama Arhan (Tokyo Verdy, J-League 2) và trung vệ Elkan Baggott (Cheltenham Town, hạng nhất Anh). Vì SEA Games không nằm trong hệ thống FIFA nên không thể bắt buộc câu lạc bộ chủ quản nhả quân.

Azam Azmi (2) trong tình huống va chạm với Văn Hậu tại sân Mỹ Đình.

Azam Azmi (2) trong tình huống va chạm với Văn Hậu tại sân Mỹ Đình.

U22 Campuchia

Campuchia cũng được đánh giá là ứng viên nặng ký cho tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 32. Đội chủ nhà có đội hình đồng đều, thi đấu ăn ý với nhau nhiều năm, và được huấn luyện bài bản, xuyên suốt thời gian dài của huấn luyện viên Keisuke Honda.

Lứa cầu thủ U22 Campuchia hiện tại có nhiều thành viên đã khoác áo đội tuyển Campuchia được 3 - 4 năm. 4 năm trước, U22+2 Campuchia với Keisuke Honda đã bất ngờ khi giành quyền vào bán kết SEA Games 30, nhưng ở kỳ đại hội diễn ra tại Việt Nam, đội U23+3 của Campuchia bị loại từ vòng bảng.

Trong bài phát biểu tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) lần thứ 17 mới đây, Chủ tịch FFC Sao Sokha cho biết, bóng đá Campuchia đã có sự chuẩn bị hơn 10 năm qua để nuôi hy vọng đội tuyển U22 quốc gia hoàn thành được mục tiêu huy chương ở SEA Games 2023.

“SEA Games là một cuộc thi có tính cạnh tranh rất gắt gao. U22 Campuchia không được sợ hãi ngay cả khi toàn đội có thể thua ở trận đấu, bởi vì trong thể thao không có chỗ cho sự sợ hãi. Khi trận đấu kết thúc sau 90 phút, chúng ta sẽ biết ai thắng ai thua. Chúng tôi đã đặt mục tiêu giành huy chương. Hiện tại, SEA Games 2023 vẫn chưa bắt đầu, nên chưa thể nói chúng tôi mạnh như thế nào”, ông Sokha nhấn mạnh.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 tại Campuchia sẽ bắt đầu từ ngày 29/4 đến 17/5. Việc ban tổ chức quy định không cho phép cầu thủ quá tuổi dự SEA Games được cho là cách cân bằng sức mạnh giữa các đội bóng, bởi nếu có thêm 2-3 cầu thủ quá tuổi mang đến lợi thế cho các nền bóng đá lớn trong khu vực.

Ở SEA Games 30, Trọng Hoàng và Hùng Dũng là hai nhân tố quan trọng đưa tuyển U22+2 Việt Nam đăng quang chức vô địch. Còn tại SEA Games 31, U23+3 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch nhờ vào bộ ba quá tuổi là Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.