Điểm danh những doanh nghiệp nợ thuế 'khủng' ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa 'bêu tên' hàng loạt doanh nghiệp chây ì nợ thuế, trong đó có nhiều doanh nghiệp địa ốc, xây dựng nợ thuế khủng.

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư.
Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư.

Ngày 6/9, Chi cục Thuế thành phố Vinh (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có thông báo công khai danh sách các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn tính đến hết tháng 7/2022.

Theo đó, danh sách này có 159 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ thuế chưa đóng gần 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp nợ thuế lớn chủ yếu rơi vào nhóm kinh doanh bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng.

“Đội sổ” nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (địa chỉ tại số 9_11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền nợ hơn 304,8 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư của dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở (xã Nghi Phú, thành phố Vinh).

Ở dự án này, tổng số tiền thuế sử dụng đất mà Công ty Minh Khang phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 211 tỷ đồng. Tuy nhiên, do doanh nghiệp này không thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật dẫn đến tổng số tiền thuế hiện nay (cộng thêm tiền phạt nộp chậm) tăng lên hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu (Giám đốc công ty) và ông Nguyễn Đình Khang (Trưởng ban quản lý dự án).

Theo điều tra, trong quá trình triển khai dự án tại xã Nghi Phú, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở bị Công ty TNHH Thương mại Minh Khang "băm nát" quy hoạch, phân lô bán đất nền.

Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở bị Công ty TNHH Thương mại Minh Khang "băm nát" quy hoạch, phân lô bán đất nền.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (địa chỉ tại số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền nợ thuế hơn 56,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, tại Nghệ An, Công ty BMC đang triển khai 2 dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC (phường Hưng Bình, thành phố Vinh) và dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC – Vinh – Plaza (phường Quán Bàu, thành phố Vinh).

Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC tại thành phố Vinh.

Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC tại thành phố Vinh.

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư vào tháng 6/2006, đến tháng 2/2009 thì bàn giao mặt bằng. Ngay sau đó, Công ty BMC đã tiến hành khởi động xây dựng dự án và dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào năm 2010.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành dự án. Đến năm 2013, khi chủ đầu tư BMC đã xây dựng đến tầng thứ 11 của dãy 2 toà nhà thì bất ngờ dừng lại cho đến nay.

Dự án nằm trên mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai bị chủ đầu tư bỏ dở nhiều năm nay.

Dự án nằm trên mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai bị chủ đầu tư bỏ dở nhiều năm nay.

Trong khi đó, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC – Vinh - Plaza được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2007, với tổng diện tích 11.200m2.

Vị trí triển khai dự án nằm trên khu đất "kim cương” tại ngã tư ga Vinh, giao nhau giữa đường Mai Hắc Đế, Phan Bội Châu, Nguyễn Sỹ Sách và đường Lê Lợi.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, suốt 15 năm qua dự án vẫn “đắp chiếu” im lìm, chưa được chủ đầu tư triển khai bất kỳ hạng mục nào. Hiện nay, toàn bộ khu đất đang bị bỏ hoang, phía ngoài được dựng rào tôn, bên trong cỏ hoang mọc um tùm, ảnh hưởng đến diện mạo đô thị thành phố.

Việc 2 dự án nói trên xây dựng dở dang, kéo dài cả chục năm trời đã khiến bộ mặt đô thị của thành phố Vinh trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Khu đất bị bỏ hoang thuộc dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC – Vinh - Plaza.

Khu đất bị bỏ hoang thuộc dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC – Vinh - Plaza.

Đứng thứ kế tiếp trong danh sách là Công ty CP Xây dựng 16 Vinaconex (địa chỉ tại số 16 đường An Dương Vương, phường Trường Thi, thành phố Vinh) với số tiền nợ thuế hơn 44,6 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư địa ốc Trống Đồng (địa chỉ tại số 94, đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam, thành phố Vinh) nợ thuế gần 29,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh (Cục Thuế Nghệ An) cũng có thông báo số 12948/TB-CCT công khai danh sách 58 doanh nghiệp nợ thuế lớn với tổng số tiền nợ gần 71 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Công ty TNHH An Thịnh Khang (địa chỉ tại xóm 4, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) đang nợ thuế hơn 62,5 tỷ đồng.

Hiện, tùy từng trường hợp mà Cục Thuế Nghệ An áp dụng các biện pháp như cưỡng chế tài khoản, trích tiền từ tài khoản hoặc phong tỏa tài khoản của người nợ thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ