Di sản và đạo học Việt Nam chinh phục bạn bè quốc tế tại UNESCO

GD&TĐ - Chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO đã góp phần lan tỏa giá trị, truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ảnh: BTC.
Ảnh: BTC.

Ngày 18/6, Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, tại trụ sở UNESCO ở Paris ngày 17/6, chương trình văn hóa “Đạo học” nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế.

ds-1.jpg
Khai mạc chương trình văn hóa “Đạo học” tại trụ sở UNESCO ở Paris.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, thu hút hơn 200 đại biểu là các bộ trưởng, trưởng đoàn, đại sứ và đại diện hơn 100 quốc gia thành viên UNESCO tham dự.

ds-3.jpg
Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO Ngô Lê Văn khẳng định Văn Miếu – Quốc Tử Giám là biểu tượng tiêu biểu của nền văn hiến Việt Nam, kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài.

ds-4.jpg
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO phát biểu tại sự kiện.

Với lịch sử gần một thiên niên kỷ cùng 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày nay không chỉ là biểu tượng văn hóa của Hà Nội mà còn là minh chứng cho truyền thống coi trọng tri thức và giáo dục của dân tộc Việt Nam.

ds-2.jpg
Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phát biểu tại sự kiện.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, cùng với Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hai di sản giữa lòng Thủ đô gửi tới thế giới thông điệp về vai trò của văn hóa và giáo dục trong xây dựng hòa bình, phát triển bền vững và thúc đẩy hiểu biết giữa các dân tộc.

ds-5.jpg
Một góc trưng bày về Quốc Tử Giám.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa Nayef Al-Fayez cho rằng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám vượt lên giá trị của một công trình kiến trúc hay di tích lịch sử để trở thành biểu tượng cho truyền thống học thuật lâu đời của Việt Nam.

ds-9.jpg
Trải nghiệm in tranh kiến trúc cổ Văn Miếu và các hoa văn trang trí diềm bia Tiến sĩ trên giấy Dó.

Theo ông, những giá trị mà di sản này đại diện như tinh thần hiếu học, khát vọng tri thức và sự tiếp nối văn hóa có sự tương đồng sâu sắc với sứ mệnh của UNESCO trong thúc đẩy giáo dục, bảo vệ di sản và tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa.

ds-7.jpg
Chương trình nghệ thuật “Đạo học” đặc sắc với màn trình diễn áo dài truyền thống.

Điểm đặc biệt của chương trình là không gian nghệ thuật “Đạo học”, nơi các đại biểu quốc tế được khám phá chiều sâu văn hóa Việt Nam qua triển lãm, âm nhạc, trình diễn áo dài và các hoạt động trải nghiệm di sản. Những bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ truyền thống giáo dục Việt Nam đã chuyển tải các giá trị Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín, đề cao việc học để hoàn thiện nhân cách và nuôi dưỡng con người.

ds-6.jpg
Ca sĩ Thanh Lam với những ca khúc sâu lắng về Hà Nội.

Cùng với tiếng hát của NSND Thanh Lam và các màn trình diễn áo dài, thổ cẩm Tây Bắc, A Lưới, Tây Nguyên, tơ lụa Việt Nam, chương trình đã giới thiệu bức tranh đa dạng của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam.

ds-8.jpg

Các đại biểu còn được trải nghiệm thư tịch, mỹ thuật truyền thống và thưởng thức ẩm thực Hà Nội cùng nhiều vùng miền, qua đó cảm nhận trực tiếp những giá trị được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ