Đi chợ 0 đồng... người nghèo Quảng Trị nhận 1,2 triệu đồng quà Tết

GD&TĐ - Phiên chợ 0 đồng diễn ra tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với hơn 250 suất quà dành tặng người dân nghèo dịp Tết.

Nhiều cụ già phấn khởi khi được đến chợ và nhận quà miễn phí.
Nhiều cụ già phấn khởi khi được đến chợ và nhận quà miễn phí.
Phiên chợ 0 đồng tổ chức tại một ngôi chùa ở xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), gồm hàng chục gian hàng. Trước khi họp chợ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong phối hợp với chính quyền xã Triệu Phước chọn 250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi cấp cho mỗi hộ một phiếu để đi chợ.
Phiên chợ 0 đồng tổ chức tại một ngôi chùa ở xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), gồm hàng chục gian hàng. Trước khi họp chợ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong phối hợp với chính quyền xã Triệu Phước chọn 250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi cấp cho mỗi hộ một phiếu để đi chợ.
Đến mỗi gian hàng, người dân nhận 1 sản phẩm, rồi được chủ gian hàng tích vào phiếu. Nhận hết hàng tại 32 gian hàng, thì người dân ra về.
Đến mỗi gian hàng, người dân nhận 1 sản phẩm, rồi được chủ gian hàng tích vào phiếu. Nhận hết hàng tại 32 gian hàng, thì người dân ra về.
Đại đức Thích Nguyên Mãn – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong cho biết, vào dịp cuối năm, nhiều hộ dân trên địa bàn gặp khó khăn. Với mong muốn người khó khăn có Tết ấm, Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong đã phát động tăng ni, phật tử trên địa bàn quyên góp được nhiều phần quà để dành tặng cho 250 hộ dân. “Mỗi hộ dân khi đến chợ 0 đồng, sẽ nhận được các phần quà với tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, phiên chợ còn dành 30 suất quà trao tận tay cho Hội Người mù huyện Triệu Phong”, Đại đức Thích Nguyên Mãn cho hay.
Đại đức Thích Nguyên Mãn – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong cho biết, vào dịp cuối năm, nhiều hộ dân trên địa bàn gặp khó khăn. Với mong muốn người khó khăn có Tết ấm, Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong đã phát động tăng ni, phật tử trên địa bàn quyên góp được nhiều phần quà để dành tặng cho 250 hộ dân.
“Mỗi hộ dân khi đến chợ 0 đồng, sẽ nhận được các phần quà với tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, phiên chợ còn dành 30 suất quà trao tận tay cho Hội Người mù huyện Triệu Phong”, Đại đức Thích Nguyên Mãn cho hay.
Ở gian hàng đầu tiên của phiên chợ 0 đồng, người dân xuất trình phiếu, sẽ được “mừng tuổi” 100 nghìn đồng tiền mới.
Ở gian hàng đầu tiên của phiên chợ 0 đồng, người dân xuất trình phiếu, sẽ được “mừng tuổi” 100 nghìn đồng tiền mới.
Các gian hàng tiếp theo, sẽ là các nhu yếu phẩm thiết thực như nếp, đường, sữa, trứng... Và ở gian hàng nào, người cho, người nhận đều nở nụ cười tươi.
Các gian hàng tiếp theo, sẽ là các nhu yếu phẩm thiết thực như nếp, đường, sữa, trứng... Và ở gian hàng nào, người cho, người nhận đều nở nụ cười tươi.
Nhiều loại hàng hóa, 'đặc sản' vùng miền hội tụ tại phiên chợ 0 đồng để phục vụ người dân.
Nhiều loại hàng hóa, 'đặc sản' vùng miền hội tụ tại phiên chợ 0 đồng để phục vụ người dân.
Phần lớn, những người đến phiên chợ 0 đồng lớn tuổi, sức khỏe yếu. Vì vậy, luôn có các thanh thiếu niên tự nguyện đến hỗ trợ trong quá trình đi chợ và khuân vác hàng.
Phần lớn, những người đến phiên chợ 0 đồng lớn tuổi, sức khỏe yếu. Vì vậy, luôn có các thanh thiếu niên tự nguyện đến hỗ trợ trong quá trình đi chợ và khuân vác hàng.
Phiên chợ 0 đồng có đầy đủ các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để người dân sử dụng. Dù đến chợ bằng tay không, nhưng khi ra về mọi người đều xách túi chứa đầy hàng hóa.
Phiên chợ 0 đồng có đầy đủ các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để người dân sử dụng. Dù đến chợ bằng tay không, nhưng khi ra về mọi người đều xách túi chứa đầy hàng hóa.
Bà Nguyễn Thị My (82 tuổi, ở thôn Dương Xuân, xã Triệu Phước) hiện sống một mình. Khi được Phật giáo Triệu Phong và chính quyền tặng quà, bà My rất phấn khởi. "Những hàng hóa, nhu yếu phẩm được tặng tại phiên chợ 0 đồng giúp tôi sử dụng trong dịp Tết", bà My nói.
Bà Nguyễn Thị My (82 tuổi, ở thôn Dương Xuân, xã Triệu Phước) hiện sống một mình. Khi được Phật giáo Triệu Phong và chính quyền tặng quà, bà My rất phấn khởi. "Những hàng hóa, nhu yếu phẩm được tặng tại phiên chợ 0 đồng giúp tôi sử dụng trong dịp Tết", bà My nói.
Bánh chưng được chuẩn bị để tặng cho người dân địa phương. Những chiếc bánh mang hương vị quê hương khiến mỗi người dân cảm thấy ấm áp.
Bánh chưng được chuẩn bị để tặng cho người dân địa phương. Những chiếc bánh mang hương vị quê hương khiến mỗi người dân cảm thấy ấm áp.
Bà Nguyễn Thị Vinh (81 tuổi, ở thôn Cao Hy, xã Triệu Phước) phấn khởi khi nhận đầy túi hàng hóa. "Tết sắp đến, những loại hàng hóa được tặng hôm nay giúp bà con vơi đi phần nào khó khăn", bà Vinh chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Vinh (81 tuổi, ở thôn Cao Hy, xã Triệu Phước) phấn khởi khi nhận đầy túi hàng hóa. "Tết sắp đến, những loại hàng hóa được tặng hôm nay giúp bà con vơi đi phần nào khó khăn", bà Vinh chia sẻ.
Các thanh niên có mặt tại phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ các cụ cao tuổi nhận hàng hóa.
Các thanh niên có mặt tại phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ các cụ cao tuổi nhận hàng hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ