ĐH Y Hà Nội: SV muốn chuyển đổi ngành học phải thi ĐH

ĐH Y Hà Nội: SV muốn chuyển đổi ngành học phải thi ĐH

(GD&TĐ)-Trường ĐH Y Hà Nội vừa có thông báo về việc cho phép sinh viên của trường được tham gia thi ĐH để chuyển đổi ngành học, loại hình đào tạo trong phạm vi của trường.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội
Sinh viên ĐH Y Hà Nội

Tuy nhiên, sinh viên cần đáp ứng đủ 5 điều kiện, đó là: đáp ứng được các điều kiện dự thi theo quy chế tuyển sinh ĐH do Bộ GD&ĐT quy định và phải làm đơn có sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường;

Điểm thi đầu vào trường ngành đang học tối thiểu phải bằng điểm chuẩn của ngành học dự kiến chuyển đổi của cùng năm đó.

Điểm trung bình trung học tập của các học ký đã học phải đạt từ 7,5 trở lên. Trong quá học không phải thi lại môn học nào, kết quả thi kết thúc các môn học phải đạt từ 5,0 trở lên;

Có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào. Điểm rèn luyện các học kỳ phải đạt từ loại tốt trở lên ( trên hoặc bằng 80 điểm); Hoàn thành mọi nghĩa vụ trong thời gia học tập tại trường.

Điều kiện cũng có thể được thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Mọi trường hợp không thỏa mãn điều kiện trên đều không được chấp nhận kết quả thi ĐH và có thể bị thi hành kỷ luật theo mức độ vi phạm.

Cũng theo thông báo này, sinh viên tại trường thi để chuyển sang học tại các trường ĐH khác phải đáp ứng được các điều kiện dự thi theo quy chế tuyển sinh ĐH do Bộ GD&ĐT quy định và phải làm đơn có sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường; đồng thời phải hoàn thành mọi nghĩa vụ trong thời gian học tập tại trường. Nếu không thực hiện đúng, sinh viên phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo theo quy định của trường ĐH Y Hà Nội.

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Củng cố liên minh

GD&TĐ - Với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chuyến thăm Nhật Bản và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhưng đồng thời cũng nhiều khó khăn và nhạy cảm.

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.