ĐH Đà Nẵng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sự kiện kết nối Đại học và Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản tại ĐH Đà Nẵng có 17 cơ sở giáo dục, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản tham dự. 

Sự kiện Kết nối đại học và doanh nghiệp Nhật Bản tại ĐH Đà Nẵng thu hút sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.
Sự kiện Kết nối đại học và doanh nghiệp Nhật Bản tại ĐH Đà Nẵng thu hút sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Ngày 13/7, ĐH Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Morikosan, Nhật Bản tổ chức “Sự kiện kết nối Đại học và Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2023).

Tham dự sự kiện có 17 đối tác là các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp Nhật Bản thuộc các lĩnh vực cơ khí, nguồn nhân lực, kinh doanh nội thất, ô-tô, kinh doanh vận tải, kho hàng logistics, công nghệ thông tin, điều hành các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế chăm sóc điều dưỡng, chăm sóc trẻ em của Nhật Bản.

Năm học 2022-2023, ĐH Đà Nẵng chọn chủ đềTăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Năm 2022, ĐH Đà Nẵng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Morikosan, Nhật Bản phát triển cơ hội bồi dưỡng kỹ năng, thực tập và việc làm cho sinh viên. Công ty Cổ phần Morikosan (Nhật Bản) Morikosan là doanh nghiệp có mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục của Nhật Bản không chỉ trong lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Nhật mà còn có các ngành kỹ thuật-công nghệ, kinh tế khác, qua đó đem lại thêm cơ hội định hướng, tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng và việc làm cho sinh viên quốc tế sẵn sàng hành trang làm việc phát triển tại Nhật Bản trong tương lai.

5 suất học bổng khuyến học, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng đã được các đối tác Nhật Bản trao tặng cho các sinh viên tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.

5 suất học bổng khuyến học, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng đã được các đối tác Nhật Bản trao tặng cho các sinh viên tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.

Đến nay, ĐH Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 50 đối tác từ phía Nhật Bản với nhiều hợp tác lâu bền, hiệu quả”. Có thể kể đến nhiều thương hiệu uy tín trong hợp tác với ĐH Đà Nẵng cũng như các trường thành viên như: Fujikin, JFE Steel, SMC, Sun Frontier, Fulltime System, Jesco Asia, Morikosan, Mikazuki....

Riêng Liên đoàn Kinh tế Keidairen và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản JCCI đã phát triển và duy trì chương trình học bổng cho sinh viên ĐH Đà Nẵng trong 22 năm qua…

Tại sự kiện kết nối hợp tác này, đại diện lãnh đạo ĐH Đà Nẵng đã đề xuất một số ý tưởng, giải pháp qua đó tiếp tục đẩy mạnh kết nối, mở rộng và tăng cường mạng lưới hợp tác đại học - doanh nghiệp, đưa các Thỏa thuận gắn kết đi vào chiều sâu và có tầm nhìn dài hạn, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các bên, góp phần vun đắp truyền thống hữu nghị và mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

PGS.TS Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng kỳ vọng “Sự kiện kết nối Đại học và Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản” góp phần tăng cường sự kết nối, giao lưu khăng khít giữa ĐH Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản, bao gồm các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp; Kêu gọi sự ủng hộ, giao lưu về mặt học thuật, tạo điều kiện học lên cao cho các sinh viên ĐH Đà Nẵng tại các trường ở Nhật Bản cũng như tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp Nhật. Đây cũng là cơ hội trao đổi sinh viên giữa ĐH Đà Nẵng và các đại học của Nhật, đồng thời tìm kiếm cơ hội cho sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.