Vì sự an toàn của học sinh
Ngày 18/11, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk), Cụm chuyên môn số 12 cấp THCS – Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường, an toàn không gian mạng đối với học sinh”.
Tham dự có đại diện Đảng ủy xã Ea M’Droh; lãnh đạo 21 trường THCS thuộc Cụm chuyên môn số 12 (huyện Cư M’gar cũ); cán bộ quản lý, giáo viên và gần 600 học sinh của nhà trường.
Theo ông Lê Hoài Sơn – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, Cụm trưởng Cụm chuyên môn số 12, chuyên đề được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng ứng xử an toàn trên môi trường số.
“Với đặc thù địa bàn có nhiều học sinh là con em người dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận thông tin ngày càng thuận lợi nhưng kỹ năng chọn lọc, tự bảo vệ chưa đồng đều. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề là cần thiết để nhà trường đồng hành cùng gia đình và xã hội trong bảo vệ học sinh trước các nguy cơ mới”, ông Lê Hoài Sơn nói.
Theo Ban Tổ chức, sinh hoạt Cụm chuyên môn số 12 lần này được thiết kế theo hướng kết hợp giữa tuyên truyền, trao đổi chuyên môn và hoạt động trải nghiệm. Mở đầu chương trình, đại biểu, giáo viên và học sinh được xem các tiểu phẩm, hoạt cảnh, video tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, nhận diện hành vi bắt nạt trực tuyến, nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ qua mạng… Các nội dung đều gắn với những tình huống gần gũi trong đời sống học đường, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và dễ liên hệ với bản thân.
Trao đổi tại chương trình, ông Cao Văn Tuyến – Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm (xã Cuôr Đăng) đánh giá cao cách làm của Cụm chuyên môn số 12. Ông nhấn mạnh: “Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh bạo lực học đường, bắt nạt và lừa đảo online, lôi kéo qua mạng xã hội… có nhiều diễn biến phức tạp. Giáo viên không chỉ dạy kiến thức, mà còn phải cùng phụ huynh trang bị cho học sinh khả năng tự nhận diện nguy cơ, biết nói "không"với bạo lực và ứng xử có văn hóa cả ở trường học lẫn trên không gian mạng”.
Học sinh chủ động bảo vệ bản thân
Cũng theo ông Cao Văn Tuyến, điểm đáng ghi nhận của buổi sinh hoạt là sự tham gia chủ động của học sinh. Thông qua các phần thi “Giới thiệu đội chơi”, “Tìm hiểu kiến thức”, “Tài năng sáng tạo” và giao lưu “Khán giả cùng vui trải nghiệm”, học sinh được thể hiện nhận thức, quan điểm của mình trước vấn đề bạo lực học đường, được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phản biện và giải quyết tình huống.
“Khi các em tự nói lên tiếng nói của mình, tự xử lý tình huống trên sân khấu, đó cũng là lúc nội dung giáo dục thấm dần, trở thành hành vi ứng xử trong đời sống”, ông Tuyến chia sẻ.
Về phía đơn vị đăng cai, Trường THCS Nguyễn Huệ đã chuẩn bị công phu từ nội dung đến hình thức tổ chức. Các phần thi, câu hỏi, tình huống đều bám sát quy định của Bộ GD&ĐT, các văn bản về phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đồng thời chú trọng lồng ghép yếu tố đặc thù của học sinh vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhà trường cũng huy động đội ngũ giáo viên, học sinh xây dựng tiểu phẩm “Lưới nhện bủa vây – Khi bạo lực học đường vươn sang không gian mạng”, qua đó gửi gắm thông điệp: chỉ một bình luận ác ý, một bức ảnh chia sẻ thiếu cân nhắc cũng có thể khiến bạn bè bị tổn thương sâu sắc.
Đại diện các trường trong cụm cho rằng, qua buổi sinh hoạt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có thêm tư liệu, cách thức tổ chức các giờ sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với chủ đề an toàn trường học – an toàn số. Nhiều ý kiến đề xuất Sở GD&ĐT tiếp tục nhân rộng mô hình sinh hoạt chuyên đề theo cụm, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường, đặc biệt là giữa trường trung tâm với các trường khó khăn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Kết thúc chương trình, Cụm chuyên môn số 12 thống nhất, tiếp tục xây dựng các chủ đề sinh hoạt gắn với những vấn đề thời sự của cấp học THCS, trong đó trọng tâm là giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh. Trên cơ sở kết quả sinh hoạt chuyên đề lần này, các trường sẽ rà soát, bổ sung kế hoạch năm học, tăng cường phối hợp giữa nhà trường – gia đình – cộng đồng để cùng bảo vệ học sinh trước nguy cơ bạo lực học đường và các rủi ro trên không gian mạng.