Đến lượt Anh sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Ukraine

GD&TĐ - Anh đã ra lệnh rút nhân viên khỏi đại sứ quán của mình ở Kiev để “đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng” từ Moscow khi căng thẳng biên giới Nga – Ukraine tiếp tục ở mức cao.

Đại sứ quán Anh tại Ukraine.
Đại sứ quán Anh tại Ukraine.

Trong một bản cập nhật được công bố trên trang web của Văn phòng Đối ngoại, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) tiết lộ rằng London đã cho rút “tạm thời” một số nhân viên ngoại giao khỏi Kiev. Tuy nhiên, Anh khẳng định đại sứ quán sẽ vẫn mở cửa và tiếp tục hỗ trợ cho công dân của mình ở Ukraine.

Những người mang hộ chiếu Anh cũng được thông báo đăng ký sự hiện diện của họ tại Ukraine.

Thông báo trên được đưa ra sau một động thái tương tự của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Cuối ngày hôm qua, họ đã đưa ra quyết định cho phép các nhân viên của mình rời Ukraine do “Nga tiếp tục có những nỗ lực nhằm gây mất ổn định đất nước và phá hoại an ninh của công dân Ukraine”.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Moscow bị cáo buộc tập hợp hơn 100.000 quân gần biên giới để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận việc có bất kỳ kế hoạch nào cho một cuộc tấn công quân sự và gọi những cáo buộc như vậy là “vô căn cứ và sai trái”. Trong khi đó tuần trước Bộ Ngoại giao Mỹ gợi ý rằng Nga có thể tấn công “bất kỳ lúc nào”.

Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết trên Twitter rừng Kiev “tôn trọng quyền của các quốc gia nước ngoài để đảm bảo an toàn” cho cơ quan ngoại giao của họ. Tuy nhiên, ông gọi đây là bước đi “quá sớm” và “thận trọng quá mức”. Trước đó, Ukraine nhiều lần hạ thấp nguy cơ bị Nga xâm lược.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).