Đêm nhạc từ thiện "Xuân yêu thương 2021" hướng về học sinh nghèo vùng cao

GD&TĐ - Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc  sẽ được chuyển thành hàng hóa thiết yếu và gửi tới các em nhỏ Trường tiểu học Dân tộc bán trú Tát Ngà (tỉnh Hà Giang).

Ca sĩ Đào Tiến Lợi trong đêm nhạc từ thiện "Xuân yêu thương 2021".
Ca sĩ Đào Tiến Lợi trong đêm nhạc từ thiện "Xuân yêu thương 2021".

Chiều 22/1, thông tin với Báo GD&TĐ ca sĩ Đào Tiến Lợi cho biết, đêm nhạc từ thiện "Xuân yêu thương 2021" do Trung tâm Nghệ thuật S - Music tổ chức nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các em học sinh nghèo vùng cao tại Trường tiểu học Dân tộc bán trú Tát Ngà (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Tại đêm nhạc các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Đào Tiến Lợi - giải Nhì Sao Mai năm 2005, NSƯT Thanh Tâm, Ngọc Liên, ca sĩ Sao Mai Mai Diệu Ly, ca sĩ Đăng Thuật, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng... đã tới biểu diễn và giao lưu với khán giả.

Đêm nhạc "Xuân yêu thương 2021" có sự góp mặt biểu diễn của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ Sao Mai để quyên góp ủng hộ các em nhỏ vùng cao dịp Tết đến xuân về.
Đêm nhạc "Xuân yêu thương 2021" có sự góp mặt biểu diễn của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ Sao Mai để quyên góp ủng hộ các em nhỏ vùng cao dịp Tết đến xuân về.

Tại đây, các ca sĩ nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mùa xuân, con người Việt Nam...

Toàn bộ số tiền quyên góp được trước và sau đêm nhạc sẽ được chuyển thành các phần quà ý nghĩa để chia sẻ với các em học sinh Trường tiểu học Dân tộc bán trú Tát Ngà (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Chia sẻ về chương trình, Ca sĩ Đào Tiến Lợi - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật S - Music cho biết "Xuân yêu thương" được bắt đầu từ năm 2016 với tên gọi Tết của yêu thương. Sau này đổi thành “Xuân yêu thương” để gây quỹ ủng hộ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Xuất phát từ suy nghĩ khi tết đến xuân về, chúng tôi mong muốn làm điều gì đó tốt đẹp với trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, những bà con còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ca sĩ Đào Tiến Lợi tặng quà cho các em học sinh nghèo vùng cao.
Ca sĩ Đào Tiến Lợi tặng quà cho các em học sinh nghèo vùng cao.

Thông qua chương trình kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ, đóng góp gây quỹ mua những vật phẩm thiết yếu để trao tặng cho bà con và trẻ em nghèo, những mảnh đời bất hạnh...", ca sĩ Đào Tiến Lợi tâm sự. 

Đây là năm thứ 6 liên tiếp chương trình "Xuân yêu thương" được tổ chức. Qua nhiều năm thực hiện, chương trình đã kêu gọi tài trợ, ủng hộ được hàng chục nghìn suất quà giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật có một cái Tết đầm ấm trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ