Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên làm đêm nhạc từ thiện

Hai ca sĩ cùng nhiều đồng nghiệp tổ chức đêm nhạc "Tình nghệ sĩ 2" nhằm giúp các em nhỏ bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên làm đêm nhạc từ thiện

Đàm Vĩnh Hưng vốn là nghệ sĩ dành nhiều quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thời gian qua, anh đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của các vị hảo tâm và khán giả để giúp đỡ trường hợp một em bé bị bỏng nặng. Tuy nhiên, khi số tiền chưa kịp gửi, em bé đã qua đời.

Không khỏi day dứt với điều này, anh và ca sĩ Lệ Quyên quyết định thực hiện chương trình Tình nghệ sĩ lần 2 diễn ra vào 26/3 tại phòng trà Không tên (TP HCM). Đêm nhạc từ thiện sẽ dành toàn bộ số tiền thu gửi đến các em nhỏ bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng chung tay làm đêm nhạc từ thiện.
Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng chung tay làm đêm nhạc từ thiện.

Đêm nhạc lần này sẽ giúp đỡ bé Trần Đình Duy tại Bình Phước. Bé Duy mới được 6 tuần tuổi, bị rối loạn động mạch tim và không có hậu môn bẩm sinh.

Hoàn cảnh thứ 2 là em Quách Gia Minh (sinh năm 1996), quê huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre). Gặp tai nạn trong lần đi phụ nấu bánh tét cho chùa, em bị đa vết thương phần mềm ở tay, chân, ngực, mặt, cổ, hai mắt bị vỡ nhãn cầu. Gia Minh đang nằm tại bệnh viên Chợ Rẫy (TP HCM). Ngoài ra, Tình nghệ sĩ 2 cũng sẽ hỗ trợ những trường hợp khác.

Cùng Mr. Đàm và Lệ Quyên, chương trình có sự tham gia của ca sĩ Quang Linh, Hiền Thục, Dương Triệu Vũ, Uyên Linh, Giang Hồng Ngọc và nhóm hài Gia Bảo. Tất cả các ca sĩ tham gia chương trình đều từ chối nhận cát-xê. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ đưa vào quỹ và chuyển đến các em sớm nhất.

Tình nghệ sĩ do ca sĩ Lệ Quyên khởi xướng. Trong lần đầu tiên tổ chức vào tháng 11/2014, các nghệ sĩ quyên góp được 300 triệu đồng để giúp đỡ những nghệ sĩ neo đơn đang bị bệnh tật gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như người mẫu Duy Nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân…

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.