Ngày 17/6, Trường ĐH Hà Nội và UBND xã Phúc Thịnh (Hà Nội) ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và phát triển tiếng Anh cộng đồng trên địa bàn.
Theo thỏa thuận, Trường ĐH Hà Nội sẽ tư vấn xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho giáo viên; tư vấn công nghệ, học liệu; hỗ trợ đưa sinh viên sư phạm về thực tập tại các trường trên địa bàn và kết nối các đối tác quốc tế.
Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội khẳng định, nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trường ĐH Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo ngoại ngữ hàng đầu cả nước, hiện đào tạo cấp bằng cử nhân ngôn ngữ cho 12 thứ tiếng, đồng thời triển khai nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, công nghệ, báo chí, truyền thông và khoa học nhân văn.
Nhà trường cam kết đồng hành cùng lãnh đạo địa phương, đội ngũ giáo viên và các nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập, tạo điều kiện để tiếng Anh trở thành công cụ học tập và giao tiếp hiệu quả cho học sinh.
Xã Phúc Thịnh hiện có 19 trường công lập gồm: 7 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 5 trường THCS với quy mô 22.350 học sinh. Đội ngũ giáo viên và nhân viên gồm hơn 1.000 người, trong đó có 65 giáo viên tiếng Anh ở các bậc tiểu học và THCS.
Ông Lê Thế Chuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh cho biết, xã vừa thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập và phát triển. Trong đó, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một trong những định hướng trọng tâm.
Lãnh đạo xã kỳ vọng, việc hợp tác với Trường ĐH Hà Nội không chỉ dừng ở một thỏa thuận ký kết, mà sẽ tạo nền tảng cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực dành cho đội ngũ giáo viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn trong thời gian tới.