Đề thi môn Toán có tính phân loại cao

GD&TĐ - Cũng giống nhiều giáo viên khác, cô Hoàng Thị Hoa chỉ mong kết thúc giờ làm bài thi Toán để đánh giá đề thi có phù hợp với khả năng của học sinh.

 Cô Hoàng Thị Hoa (áo vàng) chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh.
Cô Hoàng Thị Hoa (áo vàng) chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh.

Chiều 7/7, hơn 2.500 thí sinh tỉnh Lai Châu đã hoàn thành môn thi Toán. Sau 90 phút làm bài thi, đa số thí sinh rời khỏi phòng thi trong niềm phấn khởi, bởi đề thi năm nay sát với nội dung ôn tập. Nhiều thí sinh nhận định đề thi chính thức sát với đề thi thử và nội dung ôn tập của thầy cô.

Tại huyện Mường Tè có 3 điểm thi với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 454, trong đó, có 14 thí sinh tự do. Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp 181 em, số thí sinh dự thi để đăng ký xét tuyển đại học 259. Số thí sinh đăng ký tổ hợp môn xã hội 413, chỉ có 27 thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên.

Tính riêng Điểm thi THPT Mường Tè có 12 phòng thi với 211 thí sinh. Trong đó, có 147 thí sinh của trường THPT Mường Tè.

Cũng giống như những thầy cô khác, cô Hoàng Thị Hoa, Giáo viên Toán, trường THPT huyện Mường Tè (Lai Châu) chỉ mong kết thúc giờ thi để có thể xem đề và đánh giá đề thi có phù hợp với khả năng và năng lực của học trò hay không.

Cầm trên tay tờ đề thi, cô Hoa không giấu nổi niềm vui mừng: “Đề chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được ra bám sát đề minh họa. Đề có cấu trúc và nội dung phù hợp, vừa sức các thí sinh. Các nội dung thuộc chương trình lớp 11 khá cơ bản, bám sát sách giáo khoa. Nội dung đề cũng sát với đề cương, chương trình mà nhà trường ôn tập cho học sinh. Đề năm nay có tính phân loại cao hơn so với đề chính thức của năm 2021”.

Nhận định về đề thi Toán, Mã đề 108, cô Hoàng Thị Hoa, cho biết: “Từ câu 1 đến câu 38 thuộc phần nhận biết, thông hiểu. Những học sinh nắm vững kiến thức cơ bản có thể làm tốt. Còn từ câu 39 đến câu 50 thuộc phần vận dụng và vận dụng nâng cao đòi hỏi học sinh phải tư duy mới làm được.

Cũng theo cô Hoa, đối với các thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, có thể dễ dàng đạt từ 5 – 6 điểm. Bởi đa phần kiến thức của đề nằm trong chương trình lớp 12. Ngoài ra, một số kiến thức của lớp 11 liên quan đến mấy câu nhận biết, thông hiểu, học sinh có thể đạt điểm.

“Các câu hỏi vận dụng cao còn có 1 số câu hỏi mới hay về cực trị, diện tích hình phẳng. Điều này đòi hỏi các thí sinh phải rất chắc kiến thức, kỹ năng để vận dụng, sáng tạo trong cả ba năm bậc THPT mới có thể làm tốt được” – cô Hoa cho biết thêm.

“Với việc đề sát với chương trình ôn tập, đề thi thử và phù hợp với khả năng của học sinh, tôi hy vọng rằng, các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi đợt này” – cô Hoa bày tỏ.

Thí sinh Điểm thi THPT Mường Than tham khảo kết quả thi.

Thí sinh Điểm thi THPT Mường Than tham khảo kết quả thi.

Có mặt đợi học sinh ở cổng Điểm thi, cô Nguyễn Thị Dung, Giáo viên dạy Toán của trường THPT Than Uyên chia sẻ: “Tôi khá lo lắng vì không biết đề thi năm nay có khó hay không và các em làm bài như nào. Chỉ mong các em thật bình tĩnh để làm tốt bài thi”.

Ngay sau khi kết thúc bài thi môn Toán, các thí sinh của trường THPT Than Uyên đã tập trung lại chỗ cô Dung để nhờ cô giải đề.

"Với cấu trúc đề của năm nay, học sinh học lực trung bình có thể đạt được 5 - 6 điểm. Đề năm nay có độ phân hóa thí sinh cao hơn năm ngoái. Nhiều câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải tư duy tốt mới làm hết được bài trong thời gian quy định”.

Theo cô Dung, về mặt hình thức, đề năm nay đã được trau chuốt một cách ngắn gọn mà vẫn đảm bảo đủ nội dung và yêu cầu phân loại. Cách ra đề cũng phù hợp với mục tiêu của kỳ thi là vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa để làm căn cứ cho các trường đại học, cao đẳng xét tuyển khi tính độ phân loại cao.

“Đề năm nay phù hợp đúng cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT, và nằm trong phạm vi kiến thức chương trình sách giáo khoa. Vì thế, chắc chắn các dạng câu hỏi trong đề các em đã được làm quen, và ôn tập trong thời gian học ở trường” – cô Dung chia sẻ.

Tỉnh Lai Châu có 3.555 thí đăng ký dự thi môn Toán. Trong đó, có 3.552 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Toàn tỉnh có 5 thí sinh bỏ thi môn Toán, gồm 3 thí sinh tự do và 2 thí sinh thuộc Trung tâm GDNN – GDTX các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ