Để người nghèo được 'an cư lạc nghiệp'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, giúp họ ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Chìu Doỏng Vằn, thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu vui mừng trong căn nhà mới.
Gia đình anh Chìu Doỏng Vằn, thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu vui mừng trong căn nhà mới.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt, mặt trận tổ quốc (MTTQ), các cấp cùng các đoàn thể huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc của các cấp ngành, đơn vị tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Chỉ tính năm 2022, MTTQ tỉnh Quảng Ninh phân bổ nguồn quỹ vì người nghèo và huy động các nguồn xã hội hóa triển khai hỗ trợ, giúp đỡ xây mới và sửa chữa 465 nhà ở trị giá trên 24,4 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và hỗ trợ các địa phương khác trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, MTTQ tỉnh tiếp nhận số tiền 6,250 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 121 nhà; trích quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ xây mới 2 nhà.

Đối với cấp huyện triển khai giúp đỡ xây mới và sửa chữa 289 nhà trị giá 15,113 tỷ đồng. Cụ thể, MTTQ TP Hạ Long huy động xã hội hóa giúp đỡ huyện Bình Liêu xây 86 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền và hiện vật trị giá 4,698 tỷ đồng, chủ trì triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12 nhà với tổng số tiền 812 triệu đồng. MTTQ huyện Hải Hà chủ trì triển khai xây mới, sửa chữa 18 nhà với tổng số tiền 1,020 tỷ đồng. MTTQ thị xã Đông Triều trích quỹ vì người nghèo và huy động xã hội hỗ trợ xây mới 13 nhà, sửa chữa 2 nhà trị giá 600 triệu đồng. MTTQ TP Móng Cái huy động hỗ trợ sửa chữa và xây mới 16 nhà với tổng số tiền 882 triệu đồng. MTTQ huyện Tiên Yên phân bổ quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây mới 17 nhà, sửa chữa 2 nhà trị giá 900 triệu đồng, hỗ trợ xây 25 nhà tiêu hợp vệ sinh. MTTQ TP Cẩm Phả chủ trì rà soát, hiệp thương huy động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 26 nhà với số tiền trên 2 tỷ đồng...

Các đoàn thể triển khai giúp đỡ xây mới, sửa chữa 55 nhà với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Trong đó tổ chức công đoàn các cấp triển khai hỗ trợ xây mới 16 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 770 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai xây mới, sửa chữa 12 nhà trị giá 718 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động xây 16 nhà nhân đạo với tổng 800 triệu đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam huy động hỗ trợ xây, sửa chữa 11 nhà với tổng số tiền trên 753 triệu đồng...

Anh Chìu Doỏng Vằn, thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu cho biết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Qua kết nối của địa phương, cán bộ, nhân viên Lâm trường 156 đã hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng để xây dựng mới nhà ở, tặng ti vi và các vật dụng thiết yếu.

“Qua 3 tháng khởi công xây dựng, gia đình đã kịp chuyển vào ngôi nhà mới 2 tầng khang trang trước dịp Tết Nguyên đán 2023. Tôi rất vui bởi có sự quan tâm, chia sẻ từ các cấp ngành, từ đơn vị, nhà hảo tâm. Từ đây an cư rồi, gia đình tôi sẽ cùng những hộ gia đình khác trên địa bàn nỗ lực hơn nữa, phát triển kinh tế gia đình”, anh Vằn nói.

Nhân lên những niềm vui

“Khéo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sửa chữa và xây mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ yếu thế trong xã hội góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn” là mô hình dân vận khéo được Ủy ban MTTQ thị xã Quảng Yên triển khai thực hiện từ năm 2021.

Trong 2 năm (từ năm 2021 đến hết tháng 9/2022), MTTQ thị xã chủ trì, phối hợp vận động trên 300 tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã ủng hộ trên 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng.

Cấp ủy, chính quyền thị xã Quảng Yên và các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.
Cấp ủy, chính quyền thị xã Quảng Yên và các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Lượng, Chủ tịch MTTQ thị xã Quảng Yên cho biết, việc xây dựng mô hình nhằm góp phần khơi dậy và phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã, giúp kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Qua rà soát của các địa phương, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 362 nhà thuộc diện tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát. Chủ hộ thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 và các hộ khó khăn khác về nhà ở, chủ yếu là hộ người khuyết tật, neo đơn.

Tại cuộc họp ngày 10/4 vừa qua, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, địa phương tập trung thực hiện. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, hệ thống chính trị toàn tỉnh tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn vào dịp Quốc khánh 2/9. Nhân lên niềm vui cho những hoàn cảnh yếu thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.