Đề nghị truy tố 8 đối tượng trong vụ chém người đứt lìa bàn tay

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường, 2 nhóm đối tượng đã tụ tập đánh nhau gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người bị chém người đứt lìa bàn tay với tỷ lệ thương tật 49%.

Ngày 25/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Trong đó, các bị can, Bùi Minh Thuận (17 tuổi); Nguyễn Minh Tiến (28 tuổi); Bùi Lê Tánh (22 tuổi) và Dương Huỳnh Nhựt Linh (23 tuổi) cùng bị đề nghị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Bị can Nguyễn Quốc Bảo (24 tuổi); Trịnh Đức Khoa; Lê Bá Phúc và Đặng Văn Sinh (18 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị can trên cùng trú tại huyện Thoại Sơn.

Các đối tượng Thuận, Tiến, Tánh và Linh. Ảnh: Tiến Tầm
Các đối tượng Thuận, Tiến, Tánh và Linh. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, sau khi Khoa cùng Bảo, Phú và nhóm bạn nhậu hết 2 thùng bia, cả nhóm rủ nhau về tiệm sửa xe của Bảo tại thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn).

Khoảng 16h ngày 1/10/2021, Tiến điều khiển xe mô tô chở Thuận thấy Bảo chạy xe loạng choạng phía trước nên đã gây chuyện và 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, Bảo chạy xe về tiệm kể cho các đối tượng khác biết sự việc.

Sau đó, nhóm của Bảo rủ thêm Sinh, nhóm của Thuận rủ thêm Tánh, Linh rồi chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm Thuận mang theo nhiều hung khí đến gần tiệm sửa xe của Bảo. Nhóm của Bảo cũng mang theo hung khí chạy ra đánh nhau thì bị nhóm Thuận đánh dẫn đến phải bỏ chạy.

Các đối tượng Bảo, Khoa, Phúc và Sinh. Ảnh: Tiến Tầm
Các đối tượng Bảo, Khoa, Phúc và Sinh. Ảnh: Tiến Tầm

Phát hiện Khoa té ngã, Thuận chạy đến dùng dao tự chế chém Khoa đứt lìa bàn tay phải. Tánh thấy vậy cũng chạy đến dùng chân đá vào người Khoa.

Sau khi gây ra vụ đánh lộn làm náo loạn khu phố, cả nhóm lên xe tẩu thoát. Còn Khoa được người dân đưa đi cấp cứu, nối lại bàn tay với tỷ lệ thương tật 49%. Sau đó, nhóm Thuận đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 11/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Thuận, Tiến, Tánh và Linh về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đến ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bảo, Khoa, Phúc và Sinh để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ