Thay đổi tội danh nhóm đối tượng hỗn chiến vì mâu thuẫn tiền bạc

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã thay đổi tội danh đồng thời bắt giữ 11 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc.

Ngày 4/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng (đều trú tại địa bàn huyện Phù Cát) để điều tra về tội Giết người. Đây là nhóm đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra vào rạng sáng 18/6/2021 tại khu vực Tiên Hội (phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn).

Theo điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2021, Lê Văn Linh (SN 1998, trú tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) có mượn Võ Anh Kiệt (SN 1999, trú tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) 10 triệu đồng. Mặc dù Kiệt đã đòi nhiều lần nhưng Linh không trả.

Rạng sáng  18/6/2021, do xảy ra mâu thuẫn về số tiền trên nên 2 nhóm đã thống nhất chọn địa điểm đánh nhau là khu vực vòng xuyến Tiên Hội (phường Nhơn Thành). Kiệt rủ thêm 4 đối tượng chủ yếu trên địa bàn thị xã An Nhơn còn Linh rủ thêm 19 đối tượng chủ yếu thường trú trên địa bàn huyện Phù Cát. Để chuẩn bị hỗn chiến, tất cả các đối tượng của 2 nhóm đều mang theo hung khí gồm đao và súng hơi.

Một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Trong quá trình đánh nhau, Huỳnh Công Thuận (nhóm của Linh) đã dùng súng hơi bắn gây thương tích tại vùng ngực của Văn Hồng Huyền (nhóm Kiệt) và dùng dao chém trên đỉnh đầu của Kiệt gây thương tích 10%. Đồng thời Châu Ngọc Khả (thuộc nhóm Linh) cũng bị nhóm của Kiệt chém gây thương tích 10%. Đây là vụ băng nhóm đánh nhau có tính chất và hậu quả nghiêm trọng.

Về vụ việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn đã khởi tố 5 bị can về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có nhiều yếu tố nguy hiểm, có dấu hiệu của tội Giết người nên đã chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định đã chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội danh Giết người. Ngày 31/12, cơ quan chức năng đã bắt 11 đối tượng tham gia đánh nhau để điều tra về tội  danh Giết người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.