Hàng chục đối tượng dùng hung khí hỗn chiến, 1 người tử vong

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hàng chục đối tượng đã chuẩn bị vũ khí, tụ tập gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Ngày 11/2, Công an huyện Phù Mỹ đã làm thủ tục bàn giao 19 đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 0h ngày 9/2, Công an huyện Phù Mỹ nhận được tin báo về việc người dân phát hiện 1 thanh niên tử vong tại xã Mỹ Chánh với nhiều dấu hiệu bất thường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. 

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân tử vong bởi vết thương chí mạng ở vùng cổ, xung quanh hiện trường cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều hung khí rơi vãi. Danh tính nạn nhân được xác định là  Đỗ Anh Quân (SN 2004, ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã triển khai lực lượng, xác minh, huy động lực lượng nhanh chóng truy nóng các đối tượng và ngay trong đêm đã xác định và đã  triệu tập 20 đối tượng tham gia đánh nhau.

Địa điểm xảy ra vụ hỗn chiến.
Địa điểm xảy ra vụ hỗn chiến.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Phù Mỹ, do mâu thuẫn trước đó giữa Đoàn Hoàng Thương ( SN 2006, ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) và Lưu Quốc Huy ( SN 2005, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) nên 2 bên nhắn tin hẹn nhau sát phạt để giải quyết mâu thuẫn.

Từ tối 8/2, có khoảng 21 đối tượng của 2 nhóm đã chuẩn bị hung khí gồm: rựa, gạch đá, chai lọ để cùng đánh nhau. Điểm hẹn của 2 nhóm là cổng chào xã Mỹ Chánh (thuộc thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh).  

Khoảng 20h ngày 8/2, nhóm của Lưu Quốc Huy đến trước giờ hẹn 15 phút và chờ  sẵn thì nhóm Đoàn Hoàng Thương cùng  đến. Sau đó, 2 bên xông vào nhau gây ra vụ hỗn chiến.

Trong lúc  ẩu đả, Đỗ Anh Quân (là người của nhóm Lưu Quốc Huy) đã bị đối tượng của nhóm Đoàn Hoàng Thương dùng hung khí tấn công vào vùng cổ làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng vứt hung khí và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 19 đối tượng liên quan đến vụ án giết người này.

Trong đó, 9 đối tượng của nhóm Đoàn Hoàng Thương  bị bắt để làm rõ hành vi Giết người và 10 đối tượng nhóm Lưu  Quốc Huy bị bắt để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.