Đề nghị sớm loại bỏ các trung tâm lừa đảo du học Nhật Bản

GD&TĐ - Ngày 12/7 tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Hải An tiếp và làm việc với ông Ito Junichi - Tham tán công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Đề nghị sớm loại bỏ các trung tâm lừa đảo du học Nhật Bản

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Hải An cho biết: Sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian vừa qua có bước phát triển tốt đẹp.

Vừa qua, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản, hai bên đã ký kết và trao Công hàm trao đổi về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS).

Việc ký Công hàm trao đổi này sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam đến học tập tại Nhật Bản.

Sắp tới vào ngày 24/7, phía Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tổ chức gặp gỡ 63 du học sinh sang Nhật theo dự án JDS. Đây là những học sinh đầu tiên được cử đi học theo dự án mới được kí kết.

Thứ trưởng Lê Hải An tiếp ông Ito Junichi -Tham tán công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Hải An tiếp ông Ito Junichi -Tham tán công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Liên quan đến dự án trường Đại học Việt- Nhật, ông Ito Junichi cho biết hiện nay trường mới chỉ đào tạo thạc sĩ. Để có thể thu hút thêm nhiều sinh viên, trường sẽ thành lập khoa đào tạo cử nhân vào năm 2020 và cần có cơ chế tài chính để phát triển ổn định.

Dự kiến tháng 3/2020, Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học Việt – Nhật sẽ được tổ chức tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Ông Ito Junichi mong muốn đây sẽ là cơ hội để phát triển quan hệ hợp tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học giữa hai nước. Đây cũng là dịp mở rộng kết nối giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Phía Nhật Bản cũng quan tâm đến việc rà soát hoạt động nhằm loại bỏ các doanh nghiệp, các trung tâm lừa đảo du học Nhật Bản đang xuất hiện rất nhiều tại Hà Nội.

Ông Ito Junichi cho biết, ĐSQ Nhật đã tạm dừng việc cấp visa đối với những đơn vị không nghiêm túc, đề nghị xử lí nghiêm những tổ chức tư vấn du học đưa ra các học bổng không đúng thực tế, cung cấp những thông tin không đúng sự thật cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.