Đề nghị kín của Mỹ với ông Maduro trước biến cố tại Caracas

GD&TĐ - Washington được cho là đề nghị Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro rời đất nước trước chiến dịch, song ông bác bỏ gay gắt.

Hệ thống phòng không Buk-M2E 9K317E của Venezuela bị Mỹ phá hủy.
Hệ thống phòng không Buk-M2E 9K317E của Venezuela bị Mỹ phá hủy.

Ngày 23/12/2025, Mỹ đề nghị Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro rời đất nước và sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông đã phản ứng giận dữ và bác bỏ kế hoạch này, một quan chức Mỹ cho biết.

Theo nguồn tin trên, phản ứng của Tổng thống Maduro cho thấy ông không có ý định nghiêm túc xem xét các đề xuất của Washington.

Một quan chức Mỹ cũng được dẫn lời cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng năng lượng của Venezuela, gây mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực ở Caracas để che giấu việc máy bay Mỹ tiếp cận.

Theo thông tin trên, sự cố mất điện đã tạo điều kiện cho hơn 150 máy bay quân sự và trực thăng, bao gồm drone, tiêm kích và máy bay ném bom, xuất phát từ 20 căn cứ và tàu của Hải quân Mỹ, thực hiện các nhiệm vụ tác chiến.

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto một lần nữa tuyên bố Mỹ đã tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự tại Caracas, gọi đây là hành động xâm lược quân sự. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Venezuela.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành các đợt không kích lớn nhằm vào Venezuela, đồng thời cho biết Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Ít nhất 40 người, trong đó có dân thường, đã thiệt mạng sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas của Venezuela hôm 3/1, một quan chức cấp cao Venezuela được truyền thông Anh dẫn lời cho biết.

Tổng thống Venezuela Maduro và vợ là bà Cilia Flores đã được đưa tới Trung tâm giam giữ Metropolitan ở quận Brooklyn, phía nam thành phố New York.

Ông Nicolás Maduro có thể sẽ ra hầu tòa tại New York ngày 5/1.

Washington trấn an quan hệ với Bắc Kinh sau chiến dịch

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không kỳ vọng sẽ có vấn đề nào trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sau chiến dịch của Washington nhằm vào Caracas, khi nguồn cung dầu từ Venezuela sang Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục.

Trả lời câu hỏi về khả năng phát sinh khó khăn giữa Washington và Bắc Kinh trên kênh Fox News, ông Trump nói: “Tôi không biết gì về điều đó, nhưng tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẽ không có vấn đề gì, họ sẽ tiếp tục nhận dầu.”

Ông cũng cho biết Mỹ sẽ cho phép việc cung cấp dầu từ Venezuela tới các quốc gia khác.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh sau khi tiến hành chiến dịch nhằm vào Venezuela, Mỹ không thể chấp nhận rủi ro để một bên khác thiết lập quyền kiểm soát tại quốc gia này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ