ĐBSCL khẩn trương rà soát thí sinh, bảo vệ điểm thi

ĐBSCL khẩn trương rà soát thí sinh, bảo vệ điểm thi

Công việc được trưởng điểm thi tập trung thực hiện là xây dựng phương án ứng phó, phòng chống dịch Covid-19, cập nhật tình trạng sức khỏe để phân loại thí sinh, bảo đảm an toàn cho điểm thi, lực lượng làm thi.

Bảo vệ điểm thi

Theo thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trung An (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), trường tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, GV chủ nhiệm có trách nhiệm rà soát, nắm thông tin về gia đình, người thân học sinh 12 đang ôn thi tại trường, xem có ai đi về từ Đà Nẵng hay vùng có dịch không. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức vệ sinh trường lớp, hạn chế người ngoài vào khu vực khuôn viên trường. Tình trạng sức khỏe học sinh được nhà trường cập nhật liên tục tới Ban Chỉ đạo thi để có phương hướng xử lý.

Tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thực hiện công tác phòng chống dịch, trường hạn chế người lạ vào khuôn viên, tiếp tục thực hiện vệ sinh trường học. Ngoài ra, nhà trường triển khai một số công tác phòng dịch như: Bố trí dung dịch sát khuẩn tại các phòng thi, phòng hội đồng thi, khu vực lối đi và cổng ra vào trường học; Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho học sinh lớp 12 trước khi thi hạn chế ra ngoài, tiếp xúc người lạ đặc biệt là những người về từ vùng dịch, phụ huynh đưa con đi thi dừng trước điểm thi bao xa…

Theo bác sĩ CKII Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, để bảo đảm cấp cứu y tế, thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh...) kịp thời, sở đã thành lập Ban Điều hành y tế phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, TP Cần Thơ lên kế hoạch sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các điểm thi trong tình huống có thí sinh nghi nhiễm Covid-19.

"Sở cũng đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế chuẩn bị 5 - 10 giường bệnh, cán bộ y tế có kinh nghiệm, chuyên môn cao, cơ số thuốc, dịch truyền, trang thiết bị sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ khi có yêu cầu. Riêng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chuẩn bị 1 phòng cách ly, bảo vệ mật với đầy đủ nhân sự, cơ số thuốc, vật tư y tế để thu dung, điều trị cho cán bộ in sao đề thi khi cần thiết", ông Chu cho biết.

Tại tỉnh Cà Mau, thực hiện công tác phòng dịch Covid-19, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Minh Luân chỉ đạo các trường học được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT liên hệ y tế địa phương tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực thi. "Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn tuyệt đối cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh dự thi, các điểm thi phải chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, đặc biệt, có đầy đủ bệ rửa tay, thuốc sát khuẩn, khẩu trang...", ông Luân nhấn mạnh.

ĐBSCL khẩn trương rà soát thí sinh, bảo vệ điểm thi ảnh 1
Phương án ứng phó, phòng chống dịch Covid-19 đang được khẩn trương triển khai trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phương tiện độc lập đưa giáo viên coi thi, đề thi ra đảo

Kiên Giang có 2 huyện Giang Thành và Kiên Hải không tổ chức điểm thi, vì số lượng thí sinh ít. Theo đó, thí sinh huyện Giang Thành sẽ thi tại TP Hà Tiên. Còn các thí sinh ở huyện đảo Kiên Hải sẽ vượt biển vào TP Rạch Giá dự thi. Riêng huyện đảo Phú Quốc, thí sinh sẽ thi tại chỗ với 2 điểm thi (THPT Phú Quốc và THPT An Thới).

Theo ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, lực lượng làm công tác thi tại đảo Phú Quốc đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. "Dự kiến ngày 5 - 6/8 cán bộ làm công tác thi được đưa ra đảo Phú Quốc bằng phương tiện độc lập, không đi chung với hành khách và không đi chung chuyến vận chuyển đề thi. 

Sau mỗi ngày thi, bài thi sẽ được vận chuyển về địa điểm chấm thi, kể cả bài thi ở 2 điểm thi tại huyện Phú Quốc. Riêng thí sinh huyện Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải, sở chỉ đạo các điểm thi chủ động liên hệ chỗ ăn, nghỉ cho thí sinh, tạo điều kiện cho các em yên tâm dự thi", ông Viên cho biết.

Kịch bản để ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra như thiên tai, dịch bệnh được các địa phương lên kế hoạch. Bến đò, bến phà khu vực có thí sinh dự thi cũng chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để bảo đảm đưa, đón thí sinh kịp thời trong những ngày thi… 

"Kỳ thi diễn ra cũng là cao điểm mùa mưa bão, vì vậy an toàn cho thí sinh dự thi là ưu tiên hàng đầu. Ngành Giao thông Vận tải ưu tiên bố trí phương tiện, phà đưa, đón học sinh đi thi. Bên cạnh đó, có thí sinh phải di chuyển xa mới đến điểm thi được hỗ trợ di chuyển, nghỉ ngơi...", ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Trao đổi về kế hoạch tổ chức thi trên địa bàn tỉnh, ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: Phương án vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quốc được kiến nghị với UBND bố trí tàu chuyên dụng, chịu được sóng to, gió lớn hoặc sử dụng máy bay vận chuyển đề thi để bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...