ĐBQH: Thông tin “bồi dưỡng” tới 1 tỷ đồng là vấn đề hệ trọng
Minh Phong
GD&TĐ - Liên quan vụ gian lận điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, bên lề hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc "bồi dưỡng" tới 1 tỷ đồng chỉ là lời khai của bị can.
ĐBQH Phạm Văn Hoà
Theo đại biểu, việc có hay không sự việc này và ai là người đưa, đưa như thế nào, quan hệ giữa người đưa và người nhận ra sao, là vấn đề mà cơ quan điều tra phải làm rõ.
Đây là một vấn đề hệ trọng, do đó phải xác định xem lời khai có đúng sự thật không. Nếu đúng sự thật thì phải truy cho tới cùng, tránh tình trạng khai để che giấu tội trạng của mình, đẩy tội cho người khác.
Đại biểu nhấn mạnh, nếu lời khai đúng sự thật, hành vi này sẽ bị quy vào tội nhận hối lộ và đưa hối lộ với hình phạt đã được quy định rõ bộ Luật Hình sự hiện hành. Ngoài ra, cần có chế tài xử phạt rất nặng với trường hợp này.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí
Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cảm thấy choáng váng khi nghe tới con số 1 tỷ đồng (nếu đó là sự thật). Đó là sự xuống cấp nghiêm trọng của người thi hành công vụ - những người được Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao quyền.
Liên quan đến vụ án gian lận thi cử ở Sơn La, báo Tuổi trẻ có đăng thông tin: Giá nâng điểm mỗi trường hợp trung bình 1 tỉ đồng. Báo này cũng thông tin lời khai của bị can Trần Xuân Yến - phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La rằng, chính giám đốc sở này, ông Hoàng Tiến Đức, đã đưa thông tin của 8 thí sinh để nhờ rút bài sửa nâng điểm.
Tuy nhiên, theo Báo Tiền Phong, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Sơn La cho rằng, thông tin về giá nâng điểm 1 tỷ đồng cho một thí sinh là không chính xác. Đây chỉ là lời khai một phía của bị can. Các đối tượng trong vụ án này liên tục thay đổi lời khai, một số chứng cứ bị tiêu huỷ, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra.
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định vừa cho biết, các nhà trường trên địa bàn sẽ tổ chức lễ khai giảng trên tinh thần ngắn gọn mà vẫn đảm bảo tính trang nghiêm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới 2022-2023.
GD&TĐ - Ngày 19/8, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học “Những điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”.
GD&TĐ - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn tại Đà Nẵng, thu giữ 1 khẩu súng cùng 35 viên đạn.
GD&TĐ - Một mũi tên kim loại dài 60cm xuyên vào chân của bệnh nhi 9 tuổi tại Hà Giang sâu 5cm. Vết thương khiến vùng chân trái của bệnh nhi sưng nề, đau nhức.
GD&TĐ - Với những tiết mục âm nhạc vui tươi và sôi động, chương trình đại nhạc hội "Chuyến tàu cổ tích", Hệ thống Trường Mầm non quốc tế Phần Lan mong muốn trẻ sẽ có một năm học mới với sự khởi đầu thật vui vẻ và đầy ấn tượng.
GD&TĐ - Chiều ngày 19/8, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo cho lưu học sinh Lào. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
GD&TĐ - Chiều 19/8, Đảng bộ Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 28 đồng chí là cán bộ Công đoàn, quần chúng ưu tú đến từ 9 CĐCS trực thuộc. Trong đó, Chi bộ Văn phòng Công đoàn KCN tỉnh kết nạp cho 19 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
GD&TĐ - Ngày 19/8, tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I (CKI), lớp 4 thuộc “Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ.
GD&TĐ - Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 19/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.983 ca mắc Covid-19 mới; có gần 7.000 bệnh nhân khỏi, gấp hơn 2 lần số mắc mới.
Chiều 19/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị được kết nối giữa đầu cầu trụ sở Bộ Công Thương với 62 điểm cầu phụ trách 176 thị trường tại các nước trên thế giới.
GD&TĐ - Bộ GTVT yêu cầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí; chủ động xả trạm (mở barie) để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài....
GD&TĐ - Năm học 2022 - 2023, học sinh (HS) lớp 10 được lựa chọn môn học dẫn đến cách xếp lớp tại nhà trường có thay đổi. Việc xếp lớp cố gắng đáp ứng theo nguyện vọng môn học mà HS đăng ký; đồng thời cân đối để phù hợp với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường.
GD&TĐ -Theo thông tin từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), tính đến 17 giờ ngày 19/8, cả nước có trên 941.500 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT).
GD&TĐ - Đức tạm thời công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với điều kiện có bổ sung thông tin nơi sinh. Việc cấp thị thực sẽ được nối lại, ngoại trừ visa nhiều năm loại C.