Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ

GD&TĐ - Ngày 18/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng Bí thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn ký kết chương trình phối hợp 2020-2025.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng Bí thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn ký kết chương trình phối hợp 2020-2025.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị tham gia lễ ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, vấn đề giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Và trong thực tế, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, luôn được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, nếu ngay từ nhỏ, trẻ em được giáo dục trong một môi trường lành mạnh, có sự đùm bọc, thương yêu của gia đình và xã hội, được giáo dục nhân cách, lối sống tốt thì lớn lên các em sẽ trở thành những công dân tốt.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ ký kết.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ ký kết.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị trong thời gian tới, sự phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tập trung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Trong đó, chú trọng giáo dục kỹ năng xử lý các tình huống. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vai trò của mình cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để quy tụ đoàn viên, thanh niên nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng vào các hoạt động phong trào. Tìm ra những hạt nhân, những tấm gương thanh niên tiêu biểu để làm điển hình và nhân rộng để thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên làm theo.

Bộ GD&ĐT cũng rất chú trọng tới giáo dục thể chất trong các nhà trường, nhất là trong 5 năm tới, do đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sức trẻ của thanh niên sẽ giúp phong trào thể dục thể thao lan toả mạnh mẽ trong các nhà trường. Từ đó cùng ngành Giáo dục tạo nên thế hệ trẻ Việt Nam có đầy đủ Đức – Trí – Thể - Mỹ như mục tiêu giáo dục đang hướng tới.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, tới đây, ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, do đó sự phối hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ rất cần thiết vì học sinh, sinh viên là những đối tượng rất nhanh nhạy với sự thay đổi, tiếp cận và tiếp thu nhanh chóng những công nghệ mới. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn sức trẻ của các học sinh, sinh viên trong các nhà trường sẽ đóng góp động lực quan trọng tạo nên sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành giáo dục trong thời gian tới đây.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ ảnh 2
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân có đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân có đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trao Huy hiệu vì thê hệ trẻ cho các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trao Huy hiệu vì thê hệ trẻ cho các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, tác động tích cực đến công tác giáo dục, đào tạo, rèn luyện và phát triển thế hệ trẻ. Trong 5 năm, đã có gần 50.000 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp với hơn 10 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia. Cùng với đó hàng chục nghìn chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã thu hút được hơn 5 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia. Hàng năm chương trình tiếp sức mùa thi cũng đã hỗ trợ cho tổng số gần 2 triệu lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT...

Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 nhằm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục và hệ thống Đoàn các cấp trong công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ; tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho học sinh, sinh viên; thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ