Dạy học trong khu cách ly: Tổ chức lớp trong mọi hoàn cảnh

GD&TĐ -Cách ly do liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong trường học, nhưng với chủ trương “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, cô và trò Trường TH Sơn Hóa (huyện Tuyên Hóa) được hỗ trợ để dạy học trong khu cách ly.

Trong buổi học đầu tiên trong khu cách ly các em đều ngoan và chăm chỉ tiếp thu bài học.
Trong buổi học đầu tiên trong khu cách ly các em đều ngoan và chăm chỉ tiếp thu bài học.

“Lên lớp” giữa mùa dịch

Sau gần một tháng triển khai dạy học trực tiếp, nhiều trường học trên địa bàn huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa thực hiện nhiệm vụ dạy học vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tuy nhiên, do liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong trường học khiến 29 học sinh lớp 1 và 5 giáo viên Trường Tiểu học Sơn Hóa phải đi cách ly tập trung.

Thế nhưng, với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng việc học”, được sự đồng ý và hỗ trợ của các cấp, ngành, nhà trường nên cô và trò lớp 1C, Trường Tiểu học Sơn Hóa đã yên tâm và vui mừng khi vẫn được đến lớp giữa “mùa dịch”.

Cô Phan Thị Thảo Quyên, người trực tiếp đứng lớp giảng dạy học sinh trong khu cách ly, cho biết: Liên quan đến ca nhiễm, nhà trường thông báo cho giáo viên, phụ huynh học sinh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập để các cháu có thể được học tập trong khu cách ly…

“Buổi học đầu tiên vào sáng 3/11, các em đều chăm ngoan và lắng nghe cô giảng bài. Bàn ghế, bảng cùng các thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được bố trí đầy đủ nên cô trò rất thuận lợi trong việc dạy và học. Mặc dù, ban đêm nhiều em nhớ nhà rồi khóc, nhưng khi lên lớp được nghe cô giảng bài và động viên, các em ổn định hơn, không còn tình trạng khóc nhè nữa”, cô Quyên chia sẻ.

Em Nguyễn Thái Phong hồn nhiên nói: “Cháu cứ tưởng đi chơi một hôm rồi về nhà, ở lại đây cháu nhớ mẹ và nhà lắm. Sáng 3/11 đi học với cô và các bạn, cháu vui và đỡ nhớ nhà hơn”.

Do có 29 học sinh nên lớp học được chia thành 2 ca sáng và chiều, để bảo đảm an toàn. Lớp học của cô và trò cũng đã thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn… Cùng với đó, các cô giáo trở thành những người mẹ, vừa dạy học vừa chăm sóc cho các em từ bữa ăn đến giấc ngủ cũng như mọi sinh hoạt cá nhân.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa đến thăm, động viên tinh thần và tặng quà cho học sinh và giáo viên.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa đến thăm, động viên tinh thần và tặng quà cho học sinh và giáo viên.

Cùng nỗ lực

Có thể thấy lớp học hình thành trong khu cách ly tập trung là nỗ lực không nhỏ của các cấp, ban ngành, giáo viên và học sinh để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa - cho biết: Phòng chỉ đạo nhà trường, cùng với đó, động viên giáo viên và học sinh ổn định tinh thần để tổ chức dạy học an toàn, hiệu quả. Cơ sở vật chất tại khu cách ly được bố trí đầy đủ, bảo đảm nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 3/11, giáo viên và học sinh triển khai dạy học trực tiếp tại khu cách ly. Hệ thống mạng wifi được lắp đặt để giáo viên đang thực hiện cách ly tại đây dạy học theo hình thức trực tuyến cho học sinh ở nhà, đáp ứng chủ trương “tạm dừng đến trường, nhưng không dừng học”.

Từ khi phát hiện có học sinh dương tính với SARS-CoV-2, Trường Tiểu học Sơn Hóa tạm thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Có 4 phụ huynh liên quan đến ca nhiễm Covid-19 cũng được đưa đi cách ly tập trung nên cùng với giáo viên hỗ trợ, chăm sóc cho các em tại đây.

Ở nhà, các em được bố mẹ chăm sóc chu đáo, thế nhưng khi bước vào khu cách ly các em đều có ý thức và nền nếp hơn. Được sự hướng dẫn và hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh, các em đã có thể tự vệ sinh cá nhân, tập gấp chăn màn khi ngủ dậy và thực hiện đúng quy định và hướng dẫn để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các cháu cách ly và có giáo viên đi cùng nên dành riêng một hội trường lớn, đầy đủ bàn ghế cho cô và học trò dạy học. Các cháu ngồi giãn cách, chia ra 2 ca học để theo kịp chương trình. Thực hiện thích ứng linh hoạt chứ không cứng nhắc. - Ông Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.