Đầu tư 150 triệu euro để phát triển xe tăng và pháo phản lực mới

GD&TĐ - Châu Âu sẽ có thêm những phương tiện chiến đấu hiện đại nếu dự án nghiên cứu phát triển của họ thành công.

Đầu tư 150 triệu euro để phát triển xe tăng và pháo phản lực mới

Ủy ban châu Âu đã phê duyệt phân bổ 150 triệu euro theo đợt dự án thứ sáu của Quỹ Quốc phòng châu Âu (EDF) để phát triển một loại xe tăng mới và một hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Forces Operations, được biết các khoản kinh phí sẽ được dành riêng cho những lĩnh vực ưu tiên, chẳng hạn như chế tạo xe tăng, cũng như quá trình phát triển pháo phản lực độc lập với Hoa Kỳ.

Giai đoạn hiện tại liên quan đến việc phát triển một nguyên mẫu xe chiến đấu. Theo các thông số kỹ thuật của Pháp và Đức, xe tăng mới phải kết hợp mức độ bảo vệ chưa từng có, khả năng cơ động cao và hỏa lực mạnh mẽ.

Ngoài ra các bên cũng lên kế hoạch sử dụng một phương pháp mới để chế tạo thiết giáp. Chiến xa tương lai sẽ được trang bị hệ thống nạp đạn tự động có khả năng sử dụng ít nhất 20 loại đạn dược khác nhau cho nhiều mục đích.

gqyu8srwuaejnm-scaled-e1718810337731-1536x919.jpg
Xe tăng Leclerc Evolution tại Triển lãm Eurosatory 2024.

Các loại vũ khí phụ cũng không bị bỏ qua, theo thông số kỹ thuật, chúng được dùng để chống lại xe tăng và các mục tiêu bọc thép nhẹ, cũng như có khả năng sử dụng để tiêu diệt máy bay không người lái.

Điều này sẽ giúp tăng khả năng sống sót của phương tiện trên chiến trường thông qua việc tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động, phương tiện trực tiếp đánh chặn máy bay không người lái, cũng như tên lửa và hệ thống chống lại tác chiến điện tử của đối phương.

Điều đáng chú ý là hiện nay chỉ có Đức duy trì chu trình sản xuất xe tăng hoàn chỉnh "từ đầu". Vì lý do này, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đang thể hiện sự quan tâm đến việc cùng nhau phát triển một nền tảng mới để trang bị lại cho lực lượng mặt đất của họ.

bez-imeni-6-1536x666.jpg
Nguyên mẫu EMBT ADT 140 tại Triển lãm Eurosatory 2024.

Cần lưu ý rằng quy mô đội xe tăng của một số quốc gia châu Âu vẫn còn nhỏ, và cơ sở vật chất, kỹ thuật để hỗ trợ nó cho chúng chưa đầy đủ.

Ví dụ, Quân đội Pháp buộc phải sử dụng đến "phương pháp tháo dỡ xe tăng từ các nguồn khác", tức là lấy phụ tùng từ số phương tiện dự bị để duy trì khả năng chiến đấu của 200 chiếc Leclerc thuộc 4 trung đoàn.

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận ở Vương quốc Anh. Mặc dù sở hữu tới 228 xe tăng Challenger 2, nhưng chỉ có 147 chiếc sẽ được hiện đại hóa sâu rộng lên cấp độ Challenger 3.

Sự hạn chế này là do tình trạng xuống cấp của thân xe và thiếu hụt phụ tùng thay thế, vốn phải được lấy từ các xe tăng khác để phục vụ công tác sửa chữa và hiện đại hóa.

thundart-camion-c-2024-mbda-article.jpg
Hệ thống phản lực MBDA/Safran Thundart.

Gói tài trợ thứ hai nhằm mục đích tạo ra một hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) đầy triển vọng nhằm mục đích đáp trả sự thống trị của các nền tảng Mỹ như HIMARS và những loại tương tự trên thị trường toàn cầu.

Theo thông số kỹ thuật, các nhà phát triển đang thiết kế một nền tảng module và có khả năng mở rộng, tập trung vào việc nhắm mục tiêu chính xác cao ngay cả trong điều kiện nhiễu GPS mạnh.

Hệ thống mới sẽ rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị khai hỏa và tăng tốc chu kỳ nạp đạn, điều này cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn trong chiến đấu chống pháo binh hiện đại.

Dự án nói trên cho phép khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên đến 499 km bằng cách sử dụng các loại tên lửa đặc biệt.

Theo Forces Operations

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ