Dấu hiệu chỉ ra nguy cơ giảm tuổi thọ ở phụ nữ

GD&TĐ - Nếu yếu tố này càng giảm ở độ tuổi trung niên thì nguy cơ tử vong sớm ở phụ nữ tăng lên. Các nhà khoa học từ Thụy Điển, Đan Mạch đã đưa ra kết luận như vậy dựa trên nghiên cứu. Kết quả được công bố trên BMJ Open.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng sau 50 năm, nhiều người đã giảm tốc độ tăng trưởng và quá trình này đặc biệt tăng tốc sau khi 70 tuổi. Một trong số các nguyên nhân là do phẳng đĩa đệm đốt sống, gãy do nén của cột sống và độ cong của tư thế. Tuy nhiên, một số nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng khi chiều cao giảm có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim mạch.

Một nhóm các nhà khoa học từ các Trường ĐH Gothenbur (Thụy Điển)  và Trường ĐH Copenhagen (Đan Mạch) đã quan sát 2.406 cư dân Thụy Điển và Đan Mạch, sinh từ năm 1908 đến năm 1952.

Theo đó, phụ nữ được đo chiều cao hai lần: Khi họ từ 30 đến 60 tuổi và mười đến mười ba năm sau đó. Trung bình, trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng của những người tham gia nghiên cứu giảm 0,8cm, nhưng đối với một số người, nó không thay đổi chút nào, trong khi những người khác giảm tới 14cm.

Trong vòng 17-19 năm sau lần đo thứ hai, các nhà khoa học đã theo dõi nguyên nhân tử vong của những người được quan sát. Trong vòng 19 năm, 625 phụ nữ đã chết và trong số đó 157 bệnh tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong, bao gồm cả đột quỵ ở 37 người.

Nó phát hiện ra rằng mỗi inch (in) chiều cao bị mất đi làm tăng 14% nguy cơ tử vong ở người Thụy Điển và 21% ở người Đan Mạch. Với việc giảm hơn hai cm chiều cao, những con số này đã tăng lên 74 và 80 phần trăm. Trung bình, các nhà khoa học kết luận rằng chiều cao giảm đáng kể đồng nghĩa với việc tăng gần gấp đôi nguy cơ tử vong do đột quỵ và bệnh tim mạch.

Các tác giả của nghiên cứu kêu gọi theo dõi chặt chẽ việc giảm chiều cao để xác định nguy cơ phát triển và đợt cấp của bệnh tim mạch.

Theo RIA.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ