Đất và người Vĩnh Phúc được lan tỏa qua các tác phẩm báo chí

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Thông qua các tác phẩm báo chí, hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc được lan tỏa tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Chiều 16/12, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức “Tọa đàm báo chí viết về văn hóa, du lịch Vĩnh Phúc”.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã thông tin khái quát tới các cơ quan báo chí về những thành tựu kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc sau 25 năm tái lập tỉnh; một số nét nổi bật về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2022, đặc biệt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn, cũng như định hướng về phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận sự đóng góp của báo chí với vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, thời gian qua, các cơ quan báo chí, các nhà báo của tỉnh và Trung ương đã góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền về phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc đến đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.

“Các nhà báo và các tác phẩm báo chí đã góp phần nâng tầm văn hóa, du lịch của tỉnh bằng cách tích cực chuyển tải giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch của Vĩnh Phúc đến với đông đảo công chúng. Nhiều bài báo phản ánh một cách tích cực, có chiều sâu về những nét đẹp trong các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, cảnh quan, điểm đến của Vĩnh Phúc”, ông Thành khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm

Qua buổi tọa đàm, người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng mong muốn, các nhà báo, phóng viên sẽ có thêm nguồn thông tin, tư liệu để có những tuyến bài chất lượng, góp phần tuyên truyền, quảng bá về đất và người Vĩnh Phúc, những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu quả truyền thông về văn hóa, du lịch Vĩnh Phúc.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung thảo luận những vấn đề như: Đánh giá thực trạng và hiệu quả của công tác truyền thông với văn hóa, du lịch Vĩnh Phúc trong thời gian qua; sự phối hợp truyền thông giữa các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch, địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về văn hóa, du lịch trong thời gian tới.

Đóng góp ý kiến bảo buổi tọa đàm, nhà báo Trịnh Đình Quang, Phó Tổng biên tập báo Vĩnh Phúc cho rằng: Cần có thêm các cuộc thi về chủ đề văn hóa, du lịch Vĩnh Phúc để tạo cơ hội cho các phóng viên, nhà báo trong và ngoài tỉnh có cơ hội thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng nhằm lan tỏa hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc thân thiện, mến khách, văn minh.

Tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần làm rõ hơn vai trò, đóng góp quan trọng của truyền thông với văn hóa, du lịch của Vĩnh Phúc. Qua đó, giúp các nhà báo nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp, truyền tải thông tin tới công chúng; tăng cường phối hợp truyền thông về văn hóa, du lịch giữa các cơ quan quản lý báo chí và địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý di văn hóa, du lịch.

Cũng trong dịp này, Hội nhà báo Vĩnh Phúc đã phát động đợt cao điểm viết bài tuyên truyền về văn hóa, du lịch của tỉnh.

Trước đó, các phóng viên, nhà báo đã có buổi làm việc với thành phố Phúc Yên, tìm hiểu một số nét truyền thống lịch sử, văn hóa, kết quả phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố Phúc Yên; đi thực tế tại khu du lịch Flamingo Đại Lải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.