Theo thông báo của Bộ Quốc phòng UAE, một trong những chiếc trực thăng của họ đã bị rơi vào ngày 9/5.
“Bộ Quốc phòng UAE thông báo về sự hy sinh của hai thành viên Lực lượng Vũ trang trong vụ tai nạn trực thăng do trục trặc kỹ thuật khi đang làm nhiệm vụ quốc gia hôm nay”, thông báo cho biết.
Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ-Israel đang diễn ra chống lại Iran.
UAE đã phải hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công trả đũa của Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nước này hàng ngày đều bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran.
Ngay trước khi thông báo về vụ tai nạn trực thăng được đưa ra, hệ thống phòng không UAE đã phát hiện 15 tên lửa, trong đó 12 quả bị phá hủy, còn 3 quả rơi xuống biển, theo Bộ Quốc phòng.
Bộ này cũng cho biết thêm, tổng cộng 18 UAV đã được phát hiện, 17 chiếc bị đánh chặn, còn một chiếc rơi xuống lãnh thổ nước này.
Một ngày trước đó, Bộ này đã công bố đoạn video cho thấy dường như là UAV cảm tử Shahed-136 của Iran bị trực thăng tấn công AH-64 Apache do Mỹ sản xuất của Không quân UAE bắn hạ.
Căn cứ không quân Al Dhafra, nằm gần thủ đô Abu Dhabi của UAE, đã bị Iran tấn công nhiều lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hôm 28/2.
Hình ảnh vệ tinh xác nhận rằng, căn cứ không quân này đã bị hư hại nghiêm trọng, với một số nhà chứa máy bay bị phá hủy.
Máy bay trực thăng Apache được vận hành bởi hai người, một phi công và một xạ thủ. Dựa trên điều này, chiếc trực thăng bị rơi khiến hai người thiệt mạng rất có thể là một chiếc AH-64D.