Đáp trả Mỹ rời INF, Nga phát triển tên lửa Kalibr-M tầm xa 4.500km bắn từ mặt đất

GD&TĐ - Biến thể bắn từ mặt đất của tên lửa hành trình Kalibr-M dự kiến sẽ được sản xuất do khả năng Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF – một nguồn tin trong ngành quốc phòng nói với hãng tin TASS hôm nay (23/2).  

Việc tạo ra biến thế của tên lửa hành trình Kalibr-M bắn từ mặt đất được cho là không mất nhiều thời gian
Việc tạo ra biến thế của tên lửa hành trình Kalibr-M bắn từ mặt đất được cho là không mất nhiều thời gian

“Xem xét khả năng Mỹ rút hoàn toàn khỏi INF, có khả năng biến thế trên mặt đất của tên lửa hành trình Kalibr-M với tầm xa hơn 4.500km sẽ được tạo ra” – nguồn tin trên cho biết.

Việc sản xuất phiên bản trên đất liền của tên lửa Kalibr sẽ không mất nhiều thời gian vì loại tên lửa này đã hoạt động từ lâu trong Hải quân Nga. Đặc biệt, nó đã được sử dụng thành công khi Nga tấn công khủng bố ở Syria.

Nguồn tin trong ngành quốc phòng cho rằng “để sử dụng loại tên lửa này cho biến thể trên đất liền, chỉ cần thay đổi hệ thống điều khiển và thay thế phần mềm”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.