Đập Tam Hiệp "gồng mình" trước lũ

Đập Tam Hiệp "gồng mình" trước lũ

Trận lụt đã xuất hiện với tốc độ dòng chảy 50.000 mét khối nước mỗi giây và đỉnh lũ dự kiến sẽ tạo tốc độ 53.000 m3/giây - Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cho biết.

Một đợt xả nước đã được tiến hành vào đầu tháng 6 để đảm bảo đủ khả năng lưu trữ giúp kiểm soát lũ lụt, cho phép con đập xử lý tới 18.000m3 nước/giây trong đợt lũ này.

Khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tăng mạnh, Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp độ 4.

Kể từ tháng 6, những trận mưa lớn liên tục gây tổn thất nặng nề cho miền nam Trung Quốc và khiến nhiều con sông ở các khu vực bị ảnh hưởng vượt qua mức cảnh báo.

Mưa lớn gây lũ lụt đã khiến ít nhất 106 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng tới 15 triệu dân. Một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề là Hồ Bắc – nơi khởi phát dịch Covid-19.

Dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại Trung Quốc trong những ngày tới.

Dự án đập Tam Hiệp là hệ thống điều khiển nước đa năng, bao gồm con đập dài 2.309 mét, cao 185 mét. Tại đây có 34 máy phát điện turbo với công suất kết hợp tạo ra 22,5 triệu kw điện.

Đập Tam Hiệp "gồng mình" trước lũ ảnh 1
Đập Tam Hiệp "gồng mình" trước lũ ảnh 2
Đập Tam Hiệp "gồng mình" trước lũ ảnh 3
Đập Tam Hiệp "gồng mình" trước lũ ảnh 4

Theo GCTN/NYT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ