Đào tạo lưu học sinh: Mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công tác thu hút, nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh đang được các trường đại học chú trọng. 

Trường ĐH Cửu Long tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào.
Trường ĐH Cửu Long tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào.

Mở rộng hợp tác giáo dục

Chia sẻ về công tác đào tạo lưu học sinh, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết: Từ năm 2015, Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh. Nếu như năm 2015, trường chỉ tiếp nhận 7 lưu học sinh thì đến nay đã tiếp nhận và đào tạo cho gần 300 em. Hiện có 160 lưu học sinh theo học tại trường. Thời gian tới, trường tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác quốc tế trong giáo dục, tăng cường đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Trường ĐH Cửu Long là 1 trong 8 cơ sở đào tạo tại Việt Nam được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc. Trường có nhiều chính sách dành cho lưu học sinh như trao học bổng toàn phần, giảm 20% học phí cho con/cháu của cán bộ, giảng viên trong ngành Giáo dục, miễn phí ký túc xá, wifi, điện nước theo định mức… Những lưu học sinh mới nhập học được trường bố trí lưu học sinh cũ hỗ trợ. Trường còn tổ chức các buổi định hướng về đào tạo, sinh hoạt và lưu trú giúp các em quen với môi trường học tập.

Bounyatham Sorsisoulin, lưu học sinh Lào tại Trường ĐH Cửu Long chia sẻ: “Từ khi sang học, em được tham gia đầy đủ các hoạt động của dân tộc như tết Lào, tham gia hội thao chào mừng quốc khánh Lào… Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhà trường hỗ trợ tiền, quà, giúp em vượt qua khó khăn...”.

Trong chuyến công tác tại Lào vào cuối tháng 5/2022, Trường ĐH Cửu Long tặng Bộ GD&TT Lào 40 suất học bổng (10 suất học bổng học tiếng Việt, 20 suất học bổng đại học, 10 học bổng cao học) cho cán bộ, chuyên viên. Trao tặng 6 suất học bổng du học tại Trường ĐH Cửu Long cho học sinh THPT thuộc Sở GD&TT Viêng Chăn. Tham dự Diễn đàn giáo dục Việt Nam tại Campuchia vào giữa tháng 8/2022, Trường ĐH Cửu Long trao tặng 10 suất học toàn phần đào tạo lưu học sinh. Trong đó, 5 suất đào tạo thạc sĩ cho tỉnh Kampong Speu và 5 suất đào tạo đại học cho tỉnh Svay Rieng.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ, để tạo điều kiện cho lưu học sinh tham gia học tập chương trình tiếng Việt, cuối tháng 9/2022, trường phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Việt Hữu nghị UCL-IICT tại Thủ đô Viêng Chăn. Trung tâm được đầu tư xây dựng đầy đủ phòng chức năng (phòng học lý thuyết, phòng lab đáp ứng môi trường học tiếng Việt hiện đại cho học sinh Lào).

Với mục đích trang bị cho người học trình độ tiếng Việt bậc B2 trước khi sang Việt Nam học chuyên ngành, trung tâm sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho các lưu học sinh. Đồng thời, thông qua trung tâm, các trường đại học, viện nghiên cứu và đào tạo của hai nước tiếp tục hợp tác mạnh mẽ, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Trà Vinh đón đoàn Trường THPT Preah Sisowath (Campuchia) sang thăm ký túc xá trường.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Trà Vinh đón đoàn Trường THPT Preah Sisowath (Campuchia) sang thăm ký túc xá trường.

Nâng tầm ngoại giao hữu nghị

Thời gian qua, Trường ĐH Trà Vinh tăng cường thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục với hơn 90 đối tác từ nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam - Campuchia nói riêng. Hiện, Trường ĐH Trà Vinh có 39 sinh viên Campuchia theo học các ngành khoa học sức khỏe.

Theo bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, Ban giám hiệu luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong việc học tập, sinh hoạt của sinh viên, đặc biệt là sinh viên Campuchia. Trường tạo điều kiện để sinh viên Campuchia học miễn phí tiếng Việt 1 năm dự bị; tham quan các điểm du lịch trong tỉnh để giao lưu, phát triển khả năng giao tiếp tiếng Việt, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, qua đó tiếp thu tốt hơn nội dung bài giảng tại lớp.

Lãnh đạo tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh thường xuyên phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức thăm hỏi, tặng quà sinh viên Campuchia tại trường dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, lễ Sêne Đôlta… để các em có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nhà trường thường xuyên thực hiện các chương trình trao đổi, giao lưu giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học; trao đổi với du học sinh, sinh viên và giảng viên…; kết nối và gặp gỡ với các đối tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ hợp tác. Trong những năm qua, nhà trường phát huy thế mạnh của Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ trong công tác đào tạo lưu học sinh cũng như giao lưu và bảo tồn các giá trị văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và Campuchia.

Đặc biệt, năm 2022, kỷ niệm 55 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia - Việt Nam và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, Trường ĐH Trà Vinh đẩy mạnh công tác ngoại giao hữu nghị giữa hai nước thông qua các hoạt động như tham gia triển lãm giáo dục Việt Nam tại Campuchia; ký kết các ghi nhớ hợp tác với đối tác; cấp học bổng cho lưu học sinh Campuchia tham gia học tập tại trường và đẩy mạnh công tác tuyển sinh ở các tỉnh thành tại Campuchia.

Theo PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, qua trao đổi, các cơ sở giáo dục, y tế cùng với đơn vị trực tiếp sử dụng lao động đều đánh giá cao chất lượng của sinh viên được đào tạo tại Trường ĐH Trà Vinh, cũng như sự thích nghi với môi trường việc làm tại Campuchia sau khi tốt nghiệp. Từ đó có thể thấy rằng, trường đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương tại Campuchia; Hoạt động hợp tác giáo dục cũng thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ