Đào tạo du lịch thích ứng bối cảnh mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 23/7, Trường Đại học Thủy Lợi đã chủ trì tổ chức Hội thảo về “Liên kết đào tạo du lịch trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Tham dự Hội thảo sẽ có các đại diện của Bộ, ngành, trường đại học và các cơ quan liên quan.

Các doanh nghiệp, nhà quản lý cùng bàn đào tạo du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt trước đại dịch Covid-19
Các doanh nghiệp, nhà quản lý cùng bàn đào tạo du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt trước đại dịch Covid-19

Trong hơn 2 năm vừa qua, dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc, nhiều mặt đến công tác đào tạo du lịch Việt Nam. Các cơ sở giáo dục du lịch và cơ sở tham gia giáo dục du lịch toàn quốc cùng với các bên liên quan đã vượt lên những khó khăn trong đại dịch, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong hành trình cùng toàn ngành đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhiều nhân tố mới xuất hiện và nhu cầu nhân lực du lịch cũng có những thay đổi, nhất là trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021; Đào tạo du lịch cũng phát sinh nhiều vấn đề, nhất là đối với cơ sở giáo dục mới tham gia giáo dục du lịch, trong đó có trường Đại học Thủy lợi.

Tham luận của các đại biểu tại Hội thảo

Tham luận của các đại biểu tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích: Đánh giá đúng tình hình đào tạo du lịch trong bối cảnh mới. Đề ra phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực du lịch, chú trọng công tác đào tạo du lịch theo yêu cầu mới trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 khi hoạt động du lịch mở cửa trở lại;

Tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực du lịch, các địa phương, các cơ sở GDĐH và giáo dục nghề nghiệp du lịch, doanh nghiệp du lịch, các tổ chức cá nhân liên quan trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về phát triển nguồn nhân lực, trong đó có giáo dục du lịch, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo du lịch.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các bên

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các bên

Với các chuyên đề chính: Đào tạo du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các tham luận làm rõ tác động của đại dịch Covid-19 đến GDĐH và giáo dục nghề nghiệp các chuyên ngành du lịch. Đồng thời đưa ra giải pháp duy trì các hoạt động đào tạo ĐH và đào tạo nghề nghiệp các chuyên ngành du lịch trong đại dịch Covid-19; Đổi mới đào tạo ĐH và đào tạo nghề nghiệp các chuyên ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Vấn đề đào tạo du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tham luận cũng chỉ ra Tác động của đại dịch Covid -19 đến liên kết quốc tế trong đào tạo du lịch; Chất lượng đào tạo du lịch đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế về du lịch; Liên kết quốc tế về đào tạo du lịch; Hợp tác giữa nhà nước – nhà trường và nhà sử dụng lao động du lịch đáp ứng hội nhập quốc tế về du lịch.

Đặc biệt nhiều ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của Giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp du lịch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Giáo dục du lịch 4.0 và quốc tế hóa trong giáo dục du lịch các cấp trình độ; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong GDĐH và giáo dục nghề nghiệp các chuyên ngành du lịch; Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong GDĐH và giáo dục nghề nghiệp du lịch trong bối cảnh trạng thái bình thường mới để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giáo dục du lịch.

Bên lề hội thảo Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về du lịch theo các chuyên đề. Tổ chức liên kết, ký kết về hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Thủy Lợi và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Cam kết của các cơ sở giáo dục du lịch các cấp trình độ, các tổ chức, các địa phương và các doanh nghiệp du lịch trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch thông qua các hợp đồng được ký kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ