Đào bện thành bình, phủ kín rêu đắt khách ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, nhiều chủ cửa hàng cây cảnh ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn tìm kiếm sản phẩm độc lạ phục vụ cho thị trường Tết.

Đào lộc bình tại thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2024.
Đào lộc bình tại thị trường cây cảnh Tết Nguyên đán 2024.
Nhiều ngày qua, người dân Hà Tĩnh không khỏi thích thú ngắm nhìn những bình đào được bày trên Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh).
Nhiều ngày qua, người dân Hà Tĩnh không khỏi thích thú ngắm nhìn những bình đào được bày trên Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh).
Mỗi bình đào cao từ 1,5m đến 2m, được tạo thế bắt mắt.
Mỗi bình đào cao từ 1,5m đến 2m, được tạo thế bắt mắt.
Anh Trần Đức Việt (SN 1992, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) chủ cửa hàng cho biết: Những bình đào này được đặt mua của thợ làm vườn các tỉnh phía Bắc.

Anh Trần Đức Việt (SN 1992, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) chủ cửa hàng cho biết: Những bình đào này được đặt mua của thợ làm vườn các tỉnh phía Bắc.

Mỗi bình đào được bện từ 8-10 gốc đào bích hoặc đào phai. Sau đó thợ làm vườn sẽ cố định, tạo hình bằng các dây thép.
Mỗi bình đào được bện từ 8-10 gốc đào bích hoặc đào phai. Sau đó thợ làm vườn sẽ cố định, tạo hình bằng các dây thép.
Xung quanh thân cây được phủ kín rong rêu.
Xung quanh thân cây được phủ kín rong rêu.
Theo anh Việt, để uốn được thành bình mỗi thân đào phải được trồng từ 5-6 năm.
Theo anh Việt, để uốn được thành bình mỗi thân đào phải được trồng từ 5-6 năm.
Một bình đào được ghép từ nhiều loại đào khác nhau tạo nên nhiều màu sắc trên một bình hoa.
Một bình đào được ghép từ nhiều loại đào khác nhau tạo nên nhiều màu sắc trên một bình hoa.
Với ý nghĩa đưa lại tài lộc, vượng khí cho gia chủ, nên dù mới “trình làng” đào lộc bình đã được nhiều người tìm mua.
Với ý nghĩa đưa lại tài lộc, vượng khí cho gia chủ, nên dù mới “trình làng” đào lộc bình đã được nhiều người tìm mua.
Dịp Tết Nguyên đán 2024, anh Việt nhập về khoảng 20 bình nhưng chỉ trong vài ngày đã bán được hơn 10 bình với giá từ 8-12 triệu đồng.
Dịp Tết Nguyên đán 2024, anh Việt nhập về khoảng 20 bình nhưng chỉ trong vài ngày đã bán được hơn 10 bình với giá từ 8-12 triệu đồng.
Ngoài đào lộc bình, thị trường cây cảnh tại Hà Tĩnh còn xuất hiện nhiều loại đào mới lạ xen lẫn các loại đào truyền thống với mức giá từ vài triệu đồng đến gần 50 triệu đồng.

Ngoài đào lộc bình, thị trường cây cảnh tại Hà Tĩnh còn xuất hiện nhiều loại đào mới lạ xen lẫn các loại đào truyền thống với mức giá từ vài triệu đồng đến gần 50 triệu đồng.

Một gốc đào huyền cổ được chào bán với giá 14 triệu đồng.

Một gốc đào huyền cổ được chào bán với giá 14 triệu đồng.

Đào Thất Thốn hay còn gọi là đào tiến vua. Tương truyền vào thời phong kiến, đây là một loại cây quý hiếm, rất khó tìm nên thường được dùng để cống nạp vua chúa mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Đào Thất Thốn hay còn gọi là đào tiến vua. Tương truyền vào thời phong kiến, đây là một loại cây quý hiếm, rất khó tìm nên thường được dùng để cống nạp vua chúa mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Theo anh Trịnh Văn Hải - chủ cửa hàng hoa trên Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, giá bán mỗi cây đào thất thốn cỡ lớn khoảng 50 triệu đồng, các loại đào cỡ nhỏ hơn có giá từ 3-15 triệu đồng.
Theo anh Trịnh Văn Hải - chủ cửa hàng hoa trên Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, giá bán mỗi cây đào thất thốn cỡ lớn khoảng 50 triệu đồng, các loại đào cỡ nhỏ hơn có giá từ 3-15 triệu đồng.
Xuất hiện tại thị trường Hà Tĩnh chỉ vài năm, nhưng đào huyền nhanh chóng được nhiều người ưu chuộng vì giá cả phải chăng và thế hoa đẹp, dễ trưng bày trong nhà.
Xuất hiện tại thị trường Hà Tĩnh chỉ vài năm, nhưng đào huyền nhanh chóng được nhiều người ưu chuộng vì giá cả phải chăng và thế hoa đẹp, dễ trưng bày trong nhà.
Để có được cành đào huyền ưng ý người chơi phải bỏ ra từ 2-4 triệu đồng. "Năm nay nhìn chung giá đào có cao hơn năm ngoái nhưng bù lại hoa đang kỳ nở đẹp và có nhiều nụ", anh Nguyễn Văn Lý Hùng - người bán hoa cho hay.

Để có được cành đào huyền ưng ý người chơi phải bỏ ra từ 2-4 triệu đồng. "Năm nay nhìn chung giá đào có cao hơn năm ngoái nhưng bù lại hoa đang kỳ nở đẹp và có nhiều nụ", anh Nguyễn Văn Lý Hùng - người bán hoa cho hay.

Một cây bạch đào hoa trắng như tuyết được mua từ Lạng Sơn vận chuyển về Hà Tĩnh. Theo chủ hàng hoa, đây là loại hoa hiếm ở Hà Tĩnh bởi rất khó đặt mua do số lượng ít trong khi nhu cầu thị trường cao.

Một cây bạch đào hoa trắng như tuyết được mua từ Lạng Sơn vận chuyển về Hà Tĩnh. Theo chủ hàng hoa, đây là loại hoa hiếm ở Hà Tĩnh bởi rất khó đặt mua do số lượng ít trong khi nhu cầu thị trường cao.

Dù thị trường Tết xuất hiện nhiều giống đào mới lạ, nhưng cây đào phai truyền thống vẫn được nhiều người dân yêu thích. Hiện giá bán mỗi gốc đào dao động từ 1,3 triệu đồng trở lên.
Dù thị trường Tết xuất hiện nhiều giống đào mới lạ, nhưng cây đào phai truyền thống vẫn được nhiều người dân yêu thích. Hiện giá bán mỗi gốc đào dao động từ 1,3 triệu đồng trở lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ