Danh tính nhóm người giết khỉ ăn óc sống còn livestream trên Facebook

Một nhóm người đã giết một cá thể khỉ để làm thịt, lấy óc ăn sống. Thậm chí nhóm này còn livestream trên Facebook.

Danh tính nhóm người giết khỉ ăn óc sống còn livestream trên Facebook

Ngày 26/11, ông Nguyễn Quang Hào, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an xác định được 5 đối tượng liên quan trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh giết cá thể động vật hoang dã.

nhom nguoi giet khi an oc song con livestream tren facebook hinh 1

Hình ảnh nhóm người giết hại cá thể khỉ rồi ăn sống óc (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 6 phút ghi lại cảnh một con khỉ bị trói chân, bị một nhóm người giết chết rồi lấy óc ăn sống. Những hình ảnh trong đoạn clip được phát tán đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Vào cuộc xác minh, chính quyền xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, xác định người đăng đoạn clip trên là Phan Hợi (35 tuổi, trú xã Hòa Hải). Ngoài Phan Hợi còn có 4 người khác cùng trú xã Hòa Hải tham gia giết con khỉ trên.

Theo Trưởng công an xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), hiện Ban công an xã vừa triệu tập 2 trong số 5 người đàn ông liên quan đến đoạn clip trên. Theo đó, 2 người vừa bị triệu tập là anh Phan Hợi (35 tuổi, người phát video trực tiếp lên trang Facebook cá nhân) và anh Thái Văn Sáng (41 tuổi, chủ ngôi nhà xảy ra việc giết hại khỉ nêu trên).

Bước đầu, anh Phan Hợi trình bày, vào tối 16/11, anh này khi đi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê) thì phát hiện 1 bao tải để bên đường. Mở ra xem, thì thấy bên trong có 1 con vật nghi là khỉ nhưng giống con voọc nên đưa về nhà. Còn anh Thái Văn Sáng cho biết, chiều 17/11, anh Hợi đưa con khỉ sang nhà anh này làm thịt và kêu 3 người ở cùng xóm tham gia ăn nhậu..

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê đang phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.