Danh tính 10 nạn nhân vụ xe khách lao vào nhà dân ở Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xe khách va chạm vào đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân khiến 2 người tử vong, 3 hành khách bị thương nặng cùng 5 người khác bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ xe khách lao vào nhà dân khiến 10 người thương vong.
Hiện trường vụ xe khách lao vào nhà dân khiến 10 người thương vong.

Chiều 2/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang điều trị cho 8 nạn nhân bị thương trong vụ xe khách giường nằm lao vào nhà dân.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, trong số 8 nạn nhân đang được điều trị có 3 người bị thương nặng gồm: Ông Phạm Đức Kiện (SN 1979, trú huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk), Lương Thị Hà (SN 1992, trú tỉnh Nam Định), Võ Tá Biểu (SN 1965, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương.

5 nạn nhân còn lại với các vết thương phần mềm, chấn động não, xương, vai..., gồm: Hà Thị Tâm (SN 1980, trú huyện Ea Hleo, Đắk Lắk), Chu Quang Huy (SN 1969, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), Lê Thanh Tùng (SN 1982, trú TP Vũng Tàu), Quách Văn Hoàng (SN 2007, trú tỉnh Đắk Lắk) và Phùng Thị Tuyết (SN 1987, trú Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

2 nạn nhân tử vong gồm: Ông Phan Văn Nguyện (SN 1947, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Như đã đưa tin, vào trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Xuân Đông (SN 1971) điều khiển xe khách giường nằm BKS: 47B - 022.30 tuyến Đắk Lắk – Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14. Khi tới địa phận phường Chi Lăng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) chiếc xe va chạm vào đuôi xe tải BKS: 81C-187.87 đi từ đường La Sơn ra Quốc lộ 14. Sau đó, chiếc xe khách mất lái, lao vào nhà dân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 24 hành khách và 4 người của nhà xe. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và một hành khách tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.
Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.