Đang xác minh, làm rõ vụ việc '2 nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên quan đến hai nghệ sĩ Việt Nam là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm, các cơ quan chủ quản - nơi hai nghệ sĩ công tác cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Đang xác minh, làm rõ vụ việc '2 nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha'

Mới đây Đài truyền hình Việt Nam đã đưa ra thông báo nội bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này trên sóng/số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại.

Trong khi đó, liên quan đến thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang công tác cho biết, đang tìm hiểu và xác minh.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng tại nước ngoài.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng tại nước ngoài.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trả lời báo chí rằng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép. Nhà trường hiện nay vẫn chưa hoàn tất công tác tuyển sinh nên cán bộ, giảng viên vẫn phải làm việc.

Trước thông tin xôn xao liên quan đến Hồ Hoài Anh, Giám đốc Học viện khẳng định nhà trường đang theo dõi thông tin và diễn biến liên quan nhạc sĩ này. Trường hợp thông tin dư luận đưa ra đúng sự thật và có kết luận của cơ quan chức năng thì Học viện sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật. Hồ Hoài Anh sẽ bị xem xét mức độ vi phạm theo Luật viên chức, hoặc lãnh đạo Học Viện sẽ xin ý kiến Bộ VHTTDL xử lý trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về phía Hồng Đăng, lãnh đạo Sở Văn hóa&Thể thao Hà Nội cho biết đang tìm hiểu thông tin Hồng Đăng đi nước ngoài. Trước đó, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nói Hồng Đăng có xin phép đi nước ngoài nhưng anh chưa ký.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hoá&Thể thao Hà Nội thông tin về sự việc liên quan đến diễn viên Hồng Đăng.

Tại cuộc họp báo của UBND Hà Nội chiều 1/7, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hoá&Thể thao Hà Nội thông tin về sự việc liên quan đến diễn viên Hồng Đăng đang gây xôn xao dư luận.

Theo ông Tài, diễn viên Hồng Đăng thuộc biên chế Nhà hát kịch Hà Nội. Theo thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Đăng đi du lịch châu Âu và có liên quan đến vụ việc đang được điều tra.

Giám đốc VFC nói gì trước thông tin dừng phát 'Thương ngày nắng về'?

Hồng Đăng được khán giả chú ý qua vai Đức trong bộ phim “Thương ngày nắng về”. Đây cũng là bộ phim được chiếu trên khung “giờ vàng” của VTV3.

Mới đây Đài truyền hình Việt Nam đã đưa ra thông báo nội bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này trên sóng/số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Thông tin này cũng khiến khán giả đang theo dõi phim “Thương ngày nắng về” phần 2 băn khoăn liệu phim có phải dừng phát sóng?

Động thái này càng khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và tò mò. Một số người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho nam diễn viên Thương ngày nắng về.

Trả lời PV Infonet báo VietNamNet, bà Đặng Diễm Quỳnh - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình – VFC cho biết: “Tôi cũng không biết thực hư ra sao. Bộ phim Thương ngày nắng về hiện đang phát sóng và đang được khán giả theo dõi. Khán giả xem phim sẽ vẫn tiếp tục theo dõi phim qua các tình tiết và chúng tôi vẫn chiếu phim theo lịch thứ 2, 3, 4 nên khán giả cứ theo dõi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ