Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TPHCM nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên khi dùng mạng xã hội

GD&TĐ - Năm 2024, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối xác định 3 nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi dùng mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Khánh Huy)
Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Khánh Huy)

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024 và giao ban quý 2 năm 2024 tại trường Dự bị Đại học TPHCM, ngày 6/6.

Tham dự và chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối.

Trong năm 2024, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giảng viên, sinh viên, học sinh và người lao động trong việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả và lành mạnh.

Từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, cộng đồng và dân tộc.

Nhiệm vụ tiếp theo là nâng cao chất lượng hoạt động các trang mạng xã hội tích cực, chính thống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thực hiện và 7 giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện công tác.

Trong đó gồm tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, đi thực tế, giao lưu, học tập kinh nghiệm và kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra giám sát thường xuyên…

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ cách làm, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bà Nguyễn Thị Là yêu cầu cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên học sinh và người lao động sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước thông tin xấu, độc. Tuyên truyền những quy định của pháp luật về an ninh mạng, những chuẩn mực trong ứng xử, tranh luận, phản biện trong môi trường mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cần trang bị kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá được độ tin cậy của thông tin trên truyền thông xã hội, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.