Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng TPHCM tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo”

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/10, Đảng uỷ khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đã tổ chức Lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Là tặng Giấy khen cho các điển hình “Dân vận khéo”.
Bà Nguyễn Thị Là tặng Giấy khen cho các điển hình “Dân vận khéo”.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM Nguyễn Thị Là đánh giá hệ thống chính trị Đảng bộ Khối đã chủ động tích cực có nhiều giải pháp, cách làm hay, kịp thời, hiệu quả; qua đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chủ động tích cực đóng góp các giải pháp trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của TP.

Điển hình như Trường Đại học Sài Gòn tiếp tục duy trì đội tiêm, điểm tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 phục vụ nhân dân trên địa bàn Quận 5, Quận 8. Trường Đại học Sư phạm TPHCM có dự án Chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho người dân TPHCM giai đoạn hậu Covid-19 theo kế hoạch của TP.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có sáng kiến, vận động hơn 261 sinh viên Y5 và Y6 của nhà trường tham gia thực tập cộng đồng tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn, giúp sinh viên được thực tế chăm sóc người bệnh, có thêm kiến thức và kỹ năng thực tế và nhằm tăng cường lực lượng cho tuyến y tế cơ sở.

Đảng ủy khối khen thưởng điển hình "Dân vận khéo" năm 2022.

Đảng ủy khối khen thưởng điển hình "Dân vận khéo" năm 2022.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Là đã yêu cầu các cấp ủy Đảng trong năm 2023 tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt là thực hiện tốt Quyết định số 784-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” TP; Tiếp tục hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc nhân rộng điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xem đây vừa là nội dung vừa là biện pháp thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác vận động nhân dân của Đảng. Đồng thời chú ý phát hiện những nhân tố mới, những cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên thường xuyên, trực tiếp làm công tác vận động nhân dân, đây là những tấm gương hoạt động âm thầm, tận tụy và khiêm tốn…”, bà Nguyễn Thị Là nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng ủy Khối tuyên dương 1 tập thể nhận Bằng khen điển hình “Dân vận khéo” cấp TP, khen thưởng 9 tập thể, 17 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp Khối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ