Đằng sau chức vô địch 'Tam hùng' của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đánh bại Singapore và Ấn Độ với tỷ số cách biệt, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch giải giao hữu Tam hùng. 

Văn Hậu (bên phải) trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Ấn Độ với tỷ số 3 - 0.
Văn Hậu (bên phải) trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Ấn Độ với tỷ số 3 - 0.

Tuy nhiên, thành tích này chưa phải bảo đảm rằng, ông Park và các học trò tự tin hoàn toàn cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Đội hình có chiều sâu

“Đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần phải khắc phục nên không thể nói vì quá mạnh nên đã thắng cả Singapore lẫn Ấn Độ mà không bị thủng lưới. Chuẩn bị cho AFF Cup thì chắc chắn chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi vị trí phải có 3 người và tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí như nhau. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về nhân sự ở AFF Cup 2022. Vì vậy, mọi người không thể nói rằng, các cầu thủ đá chính giải này sẽ chắc chắn tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Tôi vừa trở về từ King’s Cup. Malaysia và Thái Lan đều là những đội xuất sắc. Tôi chỉ có thể nói như vậy” - Huấn luyện viên Park Hang Seo

Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, có lẽ đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang Seo sở hữu một đội hình có chiều sâu về lực lượng để có thể xây dựng 2 đội hình ra sân chất lượng tương đương. Theo thống kê, 27 trên tổng số 30 cầu thủ đã được sử dụng trước Singapore và Ấn Độ. Xuân Trường, Văn Thanh và Văn Toản chưa thể ra sân vì vấn đề sức khỏe.

Ngoài thử nghiệm về nhân sự, ông thầy người Hàn đã lắp ghép đội hình cùng những miếng đánh mới được thử nghiệm cho đội tuyển Việt Nam.

Đội hình A là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đã tham dự nhiều giải đấu lớn cùng đội tuyển Việt Nam như Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức hay Tiến Linh. Ở đội hình B, ông Park cũng có trong tay nhiều lựa chọn chất lượng như Nguyên Mạnh, Việt Anh, Thanh Bình, Thành Chung, Văn Thanh, Tuấn Tài, Tuấn Anh, Văn Khang, Văn Quyết, Công Phượng hay Tuấn Hải.

Bên cạnh đó, phải kể tới một số nhân tố sáng giá khác đã để lại được dấu ấn như Đình Trọng, Thanh Nhân, Duy Cương, Xuân Trường, Ngọc Quang, Văn Toàn, Đình Duy hay Nhâm Mạnh Dũng… Và đừng quên rằng, ông Park còn trong tay lực lượng dự bị chiến lược rất đáng gờm, chưa được triệu tập trong đợt tập trung tháng 9. Trong đó, có nhiều gương mặt tên tuổi, dày dạn kinh nghiệm như Tấn Trường, Hồng Duy, Đức Chiến, Adriano Schmidt, Minh Vương, Đức Huy hay Đức Chinh…

Thực tế, giải giao hữu Tam hùng đúng là nơi để đội tuyển Việt Nam phô diễn lực lượng. Chiến lược gia người Hàn đã “xới tung” tất cả để kiểm tra, đánh giá học trò, song đội tuyển Việt Nam vẫn dễ dàng chiến thắng 4-0 và 3-0 trước Singapore và Ấn Độ. Thậm chí, ông Park cũng thử kết hợp các nhân tố vào đội hình 3-5-2 ở đội tuyển Việt Nam. Điển hình như ở chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ, lối chơi của đội tuyển Việt Nam không có một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa. Thay vào đó, 3 cầu thủ mạnh trong kiến tạo và tấn công là Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức lần lượt có những hoán đổi về vị trí.

Có thời điểm Hùng Dũng đá thấp nhất trong hàng tiền vệ. Có lúc Văn Đức thay thế đàn anh đóng vai trò một “mỏ neo”. Cũng có thời điểm Quang Hải lùi sâu và đứng ngang với các hậu vệ. Sự biến hóa này đã mang đến những bất ngờ. Lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam đa dạng, nguy hiểm hơn với những đường chuyền vượt tuyến và xuyên tuyến, xé nát hàng phòng ngự đối phương. Tình huống Hùng Dũng mở một đường chuyền dài qua hàng thủ Ấn Độ, tạo điều kiện để Văn Toàn lập công là điển hình cho cách chơi này.

Cầu thủ trẻ Thanh Nhân ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Singapore.

Cầu thủ trẻ Thanh Nhân ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Singapore.

Kiểm soát bóng 60% trước Singapore và 58% trước Ấn Độ, một tín hiệu cho thấy đội tuyển Việt Nam chơi kiểm soát bóng, tấn công áp đặt thay vì phòng ngự phản công như trước.

“Trước giải, tôi đã nói với giới truyền thông rằng đây là dịp để tôi chọn lựa những con người mới, cách vận hành chiến thuật và tăng cường tính gắn kết cho đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu ở giải này coi như tôi đã đạt được rồi”, huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế.

Trên hàng tấn công, Văn Toàn có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam sau gần 5 năm im tiếng. Dù chỉ là trận giao hữu, pha lập công vào lưới Ấn Độ chắc chắn giúp tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai lấy lại sự hứng khởi ở giai đoạn tới. Tương tự, “lão tướng” Văn Quyết cho thấy sự già rơ và tinh quái trong lối chơi. Phong độ ổn định của đội trưởng Hà Nội FC sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang Seo có nhiều phương án về nhân sự, cách chơi, đặc biệt đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị bước vào những chiến dịch lớn. Sau AFF Cup 2022 là Vòng chung kết ASIAN 2023 và nhất là vòng loại World Cup 2026, châu Á được trao 8,5 suất.

Trước khi các tuyển thủ Việt Nam bước vào đợt tập trung tháng 9, ông thầy người Hàn chịu sức ép rất lớn. Thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 vào cuối năm 2021 vẫn bủa vây đội tuyển Việt Nam.

Ngay cả khi U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 31 thì ông Park và các học trò tiếp tục vấp phải những ý kiến chỉ trích do thành tích không được như kỳ vọng ở vòng loại cuối World Cup 2022. Và nhất là, cuộc “cách mạng” về chiến thuật của ông Park với đội tuyển Việt Nam diễn ra nhạt nhòa, sau trận thắng Afghanistan 2-0 hồi tháng 6. Những sức ép “vô hình” ấy thực sự khiến ông “ít nói” với truyền thông và có phần thu mình trong một số thời điểm.

Vậy nên, 2 trận thắng đậm trước Singapore và Ấn Độ phần nào có thể giúp huấn luyện viên Park Hang Seo giảm bớt sức ép cho chính mình, đồng thời bảo đảm ông sẽ kiên định với những toan tính cho chặng đường phía trước.

Sau chiến thắng trước Ấn Độ, ông Park đã gửi đi thông điệp nhiều ý nghĩa rằng mình “khá cởi mở và lắng nghe”, một hàm ý nhắc đến chuyện ông từng bị chỉ trích là “bảo thủ” ở Vòng loại cuối World Cup 2022. Nhưng điều quan trọng hơn, điều ông muốn nhắn gửi ở đây là cánh cửa đội tuyển sẽ rộng mở cho sức trẻ, khát vọng và tài năng, chứ không đóng khung với những gương mặt quen cũ.

Theo cựu danh thủ Trần Minh Chiến, ông Park đã tận dụng 2 trận đấu tại giải giao hữu để thử nghiệm các cầu thủ trẻ, tiếp đến là tạo một cuộc cạnh tranh vị trí ở nhiều khu vực mà rõ nhất là ở hệ thống phòng ngự. Ấn tượng nhất phải nói đến nguồn lực cầu thủ trẻ. Đó cũng là điều đáng mừng với đội tuyển khi chúng ta có được chiều sâu về lực lượng, các cầu thủ trẻ không chỉ có khát vọng thi đấu, tư thế sẵn sàng khi có cơ hội ra sân, mà thực sự đang tạo nên cuộc cạnh tranh vị trí một cách sòng phẳng giữa các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị lâu nay ở đội tuyển. Tiếp đến là những sự trở lại kịp lúc của những gương mặt cựu binh đã giúp đội tuyển giải quyết những mối lo về lực lượng.

Huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ đạo tại giải giao hữu Tam hùng.

Huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ đạo tại giải giao hữu Tam hùng.

Nhưng không ai chắc suất!?

Tuy nhiên, chức vô địch Tam hùng không đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam yên tâm bước vào chiến dịch AFF Cup 2022, với mục tiêu đòi lại ngôi vương từ tay người Thái. Điều đầu tiên dễ nhận thấy rõ ràng nhất chính là chất lượng khách mời không cao. Singapore và Ấn Độ đã mang đội hình 2 đến Việt Nam. Những sai sót trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là hàng phòng ngự đã không được các đối thủ khách mời tận dụng thành công.

Cánh trái của đội tuyển Việt Nam đang để lại nhiều nỗi lo. Văn Hậu chỉ còn là cái bóng của chính mình, trong khi ông Park chưa có giải pháp thay thế. Thanh Bình bộc lộ nhiều khoảng trống trong trận thắng Ấn Độ. Duy Mạnh không đạt phong độ tốt thời gian gần đây và dính chấn thương. Ở trận gặp

Singapore, trung vệ Đình Trọng mắc nhiều lỗi trong kèm người. Khi Văn Thanh không thể thi đấu, ông Park đã dùng Hồ Tấn Tài trong cả hai trận gặp Singapore và Ấn Độ. Và cầu thủ này thường dâng cao, bỏ vị trí nên Ấn Độ đã có nhiều cơ hội phản công khá nguy hiểm.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho biết: Những cuộc thử nghiệm mới của ông Park cả về chiến thuật lẫn nhân sự đều đem lại kết quả tốt. Tuy nhiên, đây mới là tháng 9, sẽ còn nhiều vấn đề từ giờ đến AFF Cup vào tháng 12. Cũng cần phải nói, hai đối thủ của tuyển Việt Nam đều yếu và thi đấu thiếu động lực, thiếu quyết liệt ở giải đấu giao hữu mang tính thử nghiệm. Màn trình diễn của tuyển Việt Nam tốt nhưng đánh giá về họ lúc này không hoàn toàn chính xác. Nếu ai đó nói rằng, lối chơi hiện tại là hoàn hảo thì tôi nghĩ sớm quá.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Tam hùng, huấn luyện viên Phạm Minh Đức (câu lạc bộ Hà Tĩnh) cho biết, việc ông Park quyết định để các hậu vệ biên tự do lên tham gia tấn công vô tình tạo ra khoảng trống ở hai nách cho đối phương khai thác.

“Trước Ấn Độ, tôi thấy họ tấn công vào hai biên, đặc biệt là cánh trái của Việt Nam, nơi Văn Hậu dâng cao. Khoảng trống giữa Thanh Bình (trung vệ lệch trái) và Văn Hậu hở ra. Rồi Thanh Bình mắc lỗi triển khai khi tung ra những đường chuyền bóng chưa được sáng” – ông Đức nói.

Bên cạnh đó, cựu tiền đạo Trần Minh Chiến cho biết thêm: “Tôi nghĩ điều mà ông Park Hang Seo còn bận tâm sẽ là ở khâu tiền đạo. Chúng ta ghi 7 bàn qua 2 trận đấu, nhưng khoan vội mừng về sức mạnh ở hàng công. Việt Nam thử nghiệm vị trí thì Singapore chắc gì họ không nhân giải này để thử nghiệm. Có lẽ ông Park đang còn trông chờ thêm nữa, đó là những tiền đạo thực thụ như Tiến Linh, Công Phượng, Tuấn Hải đến thời điểm AFF Cup sẽ đạt được phong độ tốt nhất thì khi ấy ông sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho hàng công.

Nate News, nhật báo uy tín của Hàn Quốc, khẳng định huấn luyện viên Park Hang Seo đang nắm cơ hội lớn để giành giải thưởng cao quý nhất trong năm: Giải “Anh hùng thể thao Hàn Quốc”, danh hiệu dành cho các vận động viên, huấn luyện viên hoặc người có đóng góp lớn cho thể thao, trở thành hình mẫu của thể thao Hàn Quốc. Ông Park trong danh sách đề cử bên cạnh Kim Soo-nyeong (bắn cung), Lee Bong-joo (điền kinh) và Choi Dong-won (bóng chày). Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc sẽ công bố người thắng giải vào cuối tháng 10 này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ