Ấn Độ bị cầm chân, Việt Nam sáng cửa vô địch giải Tam hùng 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyển Ấn Độ bất ngờ để Singapore cầm chân với tỷ số hòa 1-1 ở lượt trận thứ hai giải Tam hùng.

Tuyển Singapore và Ấn Độ bất phân thắng bại ở giải Tam hùng.
Tuyển Singapore và Ấn Độ bất phân thắng bại ở giải Tam hùng.

Sau khi để thua với tỷ số cách biệt ở trận ra quân trước đội tuyển Việt Nam, Singapore bước vào lượt trận thứ 2 giải Tam hùng gặp Ấn Độ với quyết tâm có được 3 điểm để rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu.

Khác với trận gặp Việt Nam ở trận mở màn, ở trận đấu này Singapore nhập cuộc tự tin và sớm dồn ép đối thủ Ấn Độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau hơn 10 phút bị đối phương áp đảo, tuyển Ấn Độ dần lấy lại thế trận và có những đường lên bóng đáng chú ý về phía cầu môn đối thủ với lối chơi đa dạng.

Kỷ lục gia của bóng đá Ấn Độ Sunil Chhetri bị phong tỏa và không có nhiều bóng để thể hiện tài năng. Nếu ghi bàn ở trận đấu hôm nay, Sunil Chhetri có thể tiếp tục bám đuổi Messi trong Top các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất bóng đá thế giới cấp đội tuyển quốc gia.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút thứ 36. Tiền đạo đang chơi cho BG Pathum thể hiện năng lực với cú sút phạt khó chịu, đưa bóng đập người cầu thủ Ấn Độ bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối thủ.

Tuy vậy, niềm vui của tuyển Singapore ngắn chẳng tày gang, chỉ đúng 7 phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, họ đã để tuyển Ấn Độ có được bàn thắng san bằng cách biệt. Lão tướng Sunil Chhetri có đường kiến tạo thuận lợi để Ashique Kuruniyan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 43.

Hai đội sở hữu thêm một vài tình huống nguy hiểm ở cuối hiệp một nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số hòa 1-1 cùng một thế trận khá cân bằng.

Đầu hiệp hai, tuyển Ấn Độ chủ động cầm bóng và dồn ép đối thủ hơn so với hiệp một. Đội bóng của HLV Igor Stimac không giấu ý định kiếm trọn 3 điểm ở trận này để nuôi hy vọng lên ngôi vô địch.

Thế trận giằng co diễn ra trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai. Hai đội miệt mài tấn công nhưng không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía các cầu môn của cả hai đội.

Cuối trận hai đội thi đấu đầy nỗ lực nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Ấn Độ ở lượt trận cuối là giành ngôi vô địch với thành tích bất bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ