Việt Nam vô địch giải Tam hùng sau khi đánh bại tuyển Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giành chiến thắng cách biệt trước Ấn Độ ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam đã vô địch giải Tam hùng với thành tích toàn thắng.

Tuyển Việt Nam vô địch giải Tam hùng với thành tích toàn thắng.
Tuyển Việt Nam vô địch giải Tam hùng với thành tích toàn thắng.

Cả tuyển Việt Nam và Ấn Độ đều nhập cuộc chủ động trong trận so tài ở lượt trận cuối giải Tam hùng, trận đấu tranh ngôi vô địch. Ngay ở phút thứ 2, đội khách đã tạo được tình huống bóng đáng chú ý. Bóng cắt ngang khung thành của Nguyên Mạnh sau cú đá phạt góc của cầu thủ tuyển Ấn Độ. Tuy nhiên, đã không có cầu thủ áo xanh nào kịp băng vào tạo điểm cắt ở tình huống này.

Những phút đầu trận, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam tỏ ra có phần bối rối trước sự tự tin của đối thủ và phải tới gần 10 phút sau đó, đội bóng áo đỏ mới lấy lại được thế trận và có những đường lên bóng đáng chú ý.

Thế cân bằng của trận đấu được phá vỡ ở phút thứ 11 với sự tỏa sáng của Phan Văn Đức. Công Phượng đá phạt góc tinh quái, thủ môn và hậu vệ Ấn Độ không hiểu ý nhau trong việc cản phá và bóng bật ra đến vị trí của Phan Văn Đức. Tiền đạo của SLNA lập tức bắt volley chân trái đẹp mắt, đưa tên mình lên bảng điện tử và mang về lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà.

5 phút sau bàn thắng của chủ nhà Việt Nam, tuyển Ấn Độ có pha tấn công đáng chú ý. Tiền đạo Kuruniyan, chân sút chủ lực của Ấn Độ thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội. Tuy nhiên, số 22 đã bị trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị.

Tới phút thứ 22, tuyển Việt Nam có pha lên bóng đáng chú ý bên phía cánh phải. Công Phượng thoát xuống đón đường chuyền của Phan Văn Đức, xâm nhập vùng cấm địa. Tiền đạo của HAGL đã quyết định dứt điểm về cầu môn Ấn Độ nhưng bóng chỉ đi ngang qua khung thành đội bạn mà không đi vào lưới.

Ít phút sau pha bóng đáng chú ý của Công Phượng. Hàng thủ Việt Nam chơi không thực sự tốt, để cho tuyển Ấn Độ thoải mái triển khai bóng bên cánh trái theo hướng tấn công. Kuruniyan nhận bóng rồi tung ra cú sút chân trái rất căng trong vùng cấm nhưng rất may bóng đã đi không trúng đích.

Tới phút thứ 32, tiền đạo Abdul Samad có cú dứt điểm trong cấm địa, tuy nhiên bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Nguyên Mạnh đã chọn sẵn và không có bàn thắng san bằng cách biệt cho Ấn Độ.

Lần lượt ở những phút 43 và 35, Hồ Tấn Tài của Việt Nam và đội trưởng Chhetri của Ấn Độ đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn dù ở vào tư thế khá thuận lợi sau đường chuyền chuẩn xác của đồng đội.

Kết thúc hiệp một, tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Văn Đức. Tuyển Ấn Độ đã có 3 cơ hội khá ngon ăn nhưng chưa thể đánh sập hàng thủ chơi tập trung bên phía Việt Nam.

Những phút đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam có hai sự thay đổi người, Văn Toàn và Thành Chung vào thay Công Phượng cùng Thanh Bình. Chỉ mất 5 phút đạp cỏ, Văn Toàn đã ghi tên mình lên bảng điện tử bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam sau sai lầm của đối thủ. Trước đó, tiền đạo của HAGL đã bỏ lỡ một cơ hội ngon khi thực hiện cú sút quá hiền ở tình huống đối mặt với thủ môn đội bạn trong vòng cấm.

Nửa cuối hiệp hai, Văn Quyết và Tuấn Anh vào sân thay cho Phan Văn Đức và Hồ Tấn Tài. Cuối trận, Bùi Hoàng Việt Anh cũng được được HLV Park tung vào sân thay cho Hùng Dũng và thế trận tiếp tục về đội chủ nhà Việt Nam.

Tới phút thứ 70 bàn thắng thứ 3 tới với đội tuyển Việt Nam như một lẽ tất yếu và người lập công là Văn Quyết với một cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Trận đấu dường như đã an bài sau bàn thắng này của tiền vệ Hà Nội FC.

Cuối trận, hai đội có thêm một vài cơ hội nhưng không tận dụng thành công và trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà đã vô địch giải đấu Tam hùng 2022 với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bất cứ một bàn nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.