Đang phát triển hệ thống vũ khí siêu thanh mới

GD&TĐ - Nga quyết tâm giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới về vũ khí siêu thanh trước các đối thủ cạnh tranh.

Đang phát triển hệ thống vũ khí siêu thanh mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đang nỗ lực phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh mới.

Nhà lãnh đạo đưa ra thông báo trên vào ngày 2 tháng 10 năm 2025 và lưu ý rằng Nga có ý định duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này, trước sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Nga trước đây đã chứng minh những tiến bộ trong công nghệ siêu thanh, bao gồm tên lửa Avangard và Kinzhal, cũng như hệ thống Oreshnik mới được đưa vào sử dụng. Theo Tổng thống Putin, những phát triển mới này sẽ nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của Nga trước những căng thẳng địa chính trị.

Các chuyên gia tin rằng lời khẳng định như vậy có thể là một phần trong chiến lược gây áp lực lên phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Thông tin chính thức về các dự án vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ được công bố sau khi thử nghiệm hoàn tất.

zicon-tass.jpg
Nga tuyên bố phát triển vũ khí siêu thanh thế hệ mới.

Một vấn đề cần nói tới nữa đó là định hướng phát triển vũ khí siêu thanh của Nga và Mỹ rất khác nhau, trong khi Moskva chú trọng vào tốc độ, chấp nhận đánh đổi khả năng cơ động hay trọng lượng đầu đạn bằng cách đưa tên lửa lên cao, bật chế độ tăng áp rồi lao xuống thì Washington lại đi theo con đường đặc trưng.

Tên lửa siêu thanh của Mỹ được yêu cầu chỉ giữ tốc độ ở mức Mach 5 - đủ tiêu chuẩn siêu vượt âm - nhưng phải có khả năng cơ động cao tương đương tên lửa hành trình cận âm, trọng lượng phần chiến đấu lớn, thích hợp để đánh đòn từ chiến thuật cho tới chiến lược thông qua đầu đạn hạt nhân.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ